Thể thao

Đặng Văn Lâm có thể dự bị sau sai lầm khó tin

Thủ thành Đặng Văn Lâm vừa có màn ra mặt khá tệ hại dưới màu áo CLB Muangthong United. Điều này làm dấy lên những lo ngại về việc thủ môn số một ĐT Việt Nam bị mất vị trí ở đội bóng mới.

Ngay trong trận đầu tiên ra mắt CLB Muangthong United, thủ thành Đặng Văn Lâm phần nào để mất điểm với bàn thua ở phút 53. Đó là một tình huống mà Lâm “tây” quá chủ quan nghĩ rằng bóng đi không chính xác dù cú sút không quá khó để hoá giải nhưng kỳ thực bóng đi chìm đập cột dọc rồi làm tung lưới.

Rất có thể bàn thua này sẽ khiến Văn Lâm khó lòng cạnh tranh được vị trí tại CLB Muangthong United. Với tiềm lực tài chính hết sức dồi dào, “gã nhà giàu” Thái Lan không tiếc tiền chiêu mộ những cầu thủ tốt nhất về cho đội bóng.

Thủ thành Đặng Văn Lâm mắc sai lầm ở trận đầu ra mắt.

Chính vì vậy, sự cạnh tranh tại CLB Muangthong rất khắc nghiệt. Ngoài Văn Lâm, đội bóng Thái Lan còn hai thủ môn khác gồm: Prasit Padungchok và Somporn Yos. Trong đó, thủ thành Padungchok là một gương mặt kỳ cựu từng có nhiều năm thi đấu tại Thai League.

Mùa giải 2018, Padungchok đạt phong độ rất cao. Thủ môn 36 tuổi có đến 10 trận giữ sạch lưới và chỉ để thủng lưới 26 bàn trên mọi mặt trận. Chính sự xuất sắc từ Padungchok giúp CLB Muangthong vươn lên xếp vị trí thứ 4 trên bảng xếp hạng Thai League 2018.

Nếu không cải thiện phong độ chắc chắn Đặng Văn Lâm sẽ mất vị trí vào tay thủ môn khác tại CLB Muangthong.

Còn trường hợp thủ môn Somporn thì hoàn toàn khác. Mùa giải 2018, “người gác đền” sinh năm 1993 được ban lãnh đạo CLB Mungthong cho CLB Prachuap FC mượn. Mặc dù vậy, Somporn vẫn thể hiện phong độ khá tốt khi chỉ để lọt lưới 16 bàn trên mọi mặt trận.

Do đó, những đối thủ của Đặng Văn Lâm nơi khung thành CLB Muangthong United đều rất đáng gờm. Nếu tiếp tục mắc những sai lầm đáng tiếc như trận đầu tiên, thủ môn người Việt kiều có thể phải ngồi trên ghế dự bị thậm chí bị đẩy xuống làm thủ môn số ba tại đội bóng mới.

Tác giả: Hoàn Cơ

Nguồn tin: saostar.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP