Pháp luật

Đang nằm nghỉ, thiếu nữ bị nam thiếu niên xông vào nhà hiếp dâm: Công an giám định ADN

Cơ quan công an giám định ADN của thiếu nữ ở Huế bị nam thiếu niên 14 tuổi xông vào nhà khống chế và thực hiện hành vi hiếp dâm.

Liên quan đến vụ thiếu nữ ở Huế bị nam thiếu niên xông vào nhà hiếp dâm, ngày 7/11 trả lời báo chí, Thượng tá Trần Đăng Điền - Phó trưởng Công an huyện Phú Lộc (tỉnh Thừa Thiên - Huế) cho biết, cơ quan công an đã thực hiện giám định ADN đối với chị T.T.P. (18 tuổi, trú xã Lộc Thủy, huyện Phú Lộc) - nạn nhân trong sự việc.

Phó Trưởng Công an huyện Phú Lộc cho biết, kết quả giám định ADN thường rất lâu mới có kết quả. Tuy nhiên, nghi phạm trong vụ án là Nguyễn Viết T. (14 tuổi, trú cùng xã Lộc Thủy) đã khai nhận hành vi hiếp dâm chị T.T.P..

Theo ông Điền, cơ quan công an sẽ không xử lý hình sự vụ án nói trên do người thực hiện hành vi hiếp dâm mới 14 tuổi, chưa đủ tuổi xử lý hình sự.

Công an huyện Phú Lộc đã có văn bản gửi Chủ tịch UBND huyện Phú Lộc và Công an xã Lộc Thủy phối hợp giáo dục Nguyễn Viết T. tại cộng đồng.

Trước đó, khoảng 9h45 ngày 19/9, chị T.T.P. (18 tuổi, trú xã Lộc Thủy) đang nằm nghỉ tại nhà thì bị Tống Viết T. (14 tuổi, trú xã Lộc Thuỷ) lao vào khống chế, rồi thực hiện hành vi hiếp dâm. Sau khi khoản mãn cơn thú tính, T. rời khỏi hiện trường. Sau đó, chị P. gửi đơn tố cáo đến cơ quan chức năng.

Nhận được thông tin, Công an huyện Phú Lộc phối hợp với Công an xã Lộc Thuỷ có mặt lấy lời khai của nạn nhân, thu thập chứng cứ và bắt giữ nghi phạm T.

Được biết, Tống Viết T. có mối quan hệ bà con với nạn nhân.

Tác giả: AN PHÚ

Nguồn tin: Báo điện tử VTC News

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP