Pháp luật

Đang đứng bên đường, cháu bé khuyết tật bị chở vào khách sạn

Cháu bé khuyết tật đang đứng bên đường thì nam thanh niên dụ lên xe chở đi chơi rồi chở thẳng vào khách sạn.

Ngày 27-9, TAND Cấp cao tại TP HCM xử phúc thẩm đã tăng án từ 11 năm tù lên 13 năm tù đối với Liêu Bảo Phú (SN 1983, ngụ quận 6, TP HCM) về tội "Hiếp dâm trẻ em".

Sáng 28-3-2018, Liêu Bảo Phú điều khiển xe máy lưu thông trên Hương lộ 2 (phường An Lạc A, quận Bình Tân, TP HCM) thì phát hiện cháu T. (12 tuổi, bị câm điếc bẩm sinh) đứng trên đường.

"Yêu râu xanh" tại phiên phúc thẩm

Phú chạy xe đến gần và kêu cháu lên xe chở đi chơi. Trên đường đi, Phú dừng lại tiệm tạp hóa mua cho cháu T. chai nước ngọt rồi chở thẳng đến khách sạn.

Sau khi giao cấu với cháu T. xong, Phú cho cháu 100.000 đồng rồi chở về đầu hẻm nơi cháu T. sinh sống.

Thấy con đứng ở đầu hẻm cầm tiền, cha cháu T. gặng hỏi thì cháu ra hiệu được một người đàn ông chở đi khách sạn giao cấu rồi cho tiền.

Cha cháu T. đã dẫn con đến công an trình báo và tố cáo hành vi của kẻ đồi bại. Qua trích xuất camera, Công an quận Bình Tân đã phát hiện Phú chính là người chở cháu T. đi nên mời lên làm việc. Tại cơ quan điều tra, Phú đã thừa nhận hành vi của mình.

Tác giả: Phạm Dũng

Nguồn tin: Báo Người Lao Động

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP