Trong tỉnh

Đang cách ly xã hội, người dân TP Vinh vẫn tập trung đông ở hồ điều hòa dạo chơi, tập thể dục

Khác với cảnh vắng vẻ ở các tuyến đường trung tâm TP Vinh, tại tuyến đường nối ra hồ điều hòa ở xã Hưng Lộc tập trung rất đông người vui chơi, tập thể dục.

Bắt đầu từ ngày 1/4, theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính Phủ, sẽ cách ly toàn xã hội trong vòng 15 ngày. Thời gian này người dân không được tập trung đông người, hạn chế đi ra đường, chỉ đi ra khi cần thiết để mua nhu yếu phẩm, khi ra đường phải đeo khẩu trang và giữ khoảng cách với nhau 2m; không tập trung quá 2 người ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện và tại nơi công cộng.

Tại TP. Vinh, Nghệ An, nhiều tuyến đường chính trở nên vắng người, nhà hàng, khách sạn, quán cafe cũng đóng cửa.

Chợ Vinh cũng đóng cửa chính và đóng tất cả các quầy hàng bán các loại sản phẩm không phải là nhu yếu phẩm.

Bên trong một số quầy hàng thuốc vẫn còn mở để người dân cần có thể đến mua.

Dãy quán hàng chụp ảnh, rửa ảnh tại ngã tư trung tâm TP. Vinh đóng cửa im lìm.

Quán cafe lớn ở TP. Vinh thông báo tạm dừng hoạt động để phòng chống dịch Covid-19.

Người đàn ông chạy xe ôm ngồi chờ khách trên tuyến đường vắng người trước cổng Ủy ban tỉnh.

Khác xa với các tuyến đường trung tâm thành phố Vinh, tại các tuyến đường nối ra hồ điều hòa ở xã Hưng Lộc (TP. Vinh, Nghệ An), theo ghi nhận của PV trong ngày 2/4 và 3/4, rất đông người đổ dồn về vui chơi, đạp xe, tập thể dục.

Những lúc đông có đến hàng trăm người tập trung về hồ điều hòa buổi chiều để dạo chơi, tập thể dục.

Có đoàn người đi đông đúc. Nhiều người chạy tập thể dục tại hồ điều hòa nhưng vẫn không mang khẩu trang.

Chiều đến, rất đông người dân chạy xe ô tô chở gia đình ra đây để dạo chơi, ngắm cảnh.

Nhiều người đưa cả gia đình, người già và trẻ nhỏ ra khu vực hồ điều hòa dạo chơi.

Nhiều nhóm học sinh được nghỉ học cũng ra sát bờ hồ chơi rất nguy hiểm.

Người dân ra chơi tại hồ điều hòa.

Mặc dù mới chỉ ngày thứ 3 cách ly toàn xã hội, nhưng người dân nơi đây vẫn tập trung đông người.

Nhiều thanh niên tụ tập tại các cống nước để cùng nhau câu cá.

Nhiều người chọn làm nơi nghỉ mát, tập thể dục.

Nhiều tốp thanh thiếu niên ra hồ điều hòa đá bóng.

Rất đông người dân ra đây để ngắm cảnh, đạp xe mà quên đi rằng đang trong những ngày cách ly toàn xã hội.

Rất nhiều ô tô lớn nhỏ liên tiếp ra khu vực hồ điều hòa để dạo chơi khiến nơi này càng trở thêm đông người.

Chiều đến, người dân bắt đầu thưa dần và chỉ còn lại những người tập thể dục muộn và những người câu cá.

Tác giả: Ngọc Tú

Nguồn tin: Trí Thức Trẻ

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP