Xã hội

Đang ăn sáng, nữ công nhân bị nhánh cây rơi đè gãy xương

Ngồi trước cổng công ty ăn bánh mì để chuẩn bị vào ca làm, nữ công nhân 25 tuổi bị nhánh cây dài gần 10m gãy đè lên khiến nạn nhân nhập viện trong tình trạng xuất huyết não, gãy xương sườn... tiên lượng dè dặt.

Nạn nhân là chị Lâm Thị Diễm, 25 tuổi, quê Bạc Liêu.
Khoảng 7 giờ ngày 7-8, chị diễm ngồi ăn bánh mì ven đường B (đoạn trước công ty Domex Việt Nam), lô số 27 khu chế xuất Linh Trung (P.Linh Trung, Q.Thủ Đức, TP.HCM) thì bị nhánh cây dầu rơi đè lên người, nằm gục tại chỗ.

Vị trí xảy ra vụ nhánh cây rơi đè trúng nữ công nhân

Chị Diễm được mọi người đưa vào cấp cứu trong tình trạng gãy nhiều xương sườn, gãy 2 cẳng chân, dập phổi và xuất huyết não nặng. Đại diện Bệnh viện Đa khoa khu vực Thủ Đức cho biết, nạn nhân vẫn đang hôn mê sâu, tiên lượng tử vong rất cao.

Ghi nhận, nhánh cây dầu bị gãy dài gần 10m, rơi từ độ cao khoảng 50m. Tại khu vực xảy ra vụ việc có gắn bảng cảnh báo đề phòng cây gãy, đổ.

Bảng cảnh báo đề phòng cây gãy, đổ được cắm nơi xảy ra sự cố

Được biết, chị Diễm mới ở quê lên làm công nhân được vài tháng thì xảy ra vụ việc đau lòng trên.

Tác giả: T.Mạnh

Nguồn tin: Báo Công an TPHCM

  Từ khóa: cây gãy đè ,ăn sáng

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP