Xã hội

Dân gặp khó vì dự án cầu 'đắp chiếu'

Kênh N2 đi qua xã Vĩnh Thành, Yên Thành một số đoạn đã nâng cấp, đưa vào sử dụng, nhưng một số cầu dân sinh bắc qua còn dở dang khiến người dân lo lắng khi mùa mưa bão cận kề.

Cầu Đồng Hồ, xóm Cao Sơn, là một trong những cây cầu dân sinh được bắc qua kênh N2 chảy qua địa bàn xã Vĩnh Thành. Đây là chiếc cầu phục vụ đi lại, sản xuất và nối liền với nghĩa trang của 6 xóm: Cao Sơn, Tân Vĩnh, Bắc Tháp, Nam Tháp, Đông Tháp và Nhãn Tháp.
Cầu Đồng Hồ ở xã Vĩnh Thành (Yên Thành) đã đổ mố, trụ cầu hai bên nhưng bỏ dở dang, "đắp chiếu" hai năm nay. Ảnh: Anh Tuấn

Những người dân sinh sống trong khu vực cho biết, cầu được xây dựng trước đó hàng chục năm và bị xuống cấp nghiêm trọng. Sau nhiều lần kiến nghị của chính quyền và nhân dân, cầu đã được lồng ghép để xây dựng, nâng cấp theo dự án khôi phục, nâng cấp hệ thống thủy lợi Bắc Nghệ An vốn ODA Nhật Bản (dự án JICA) .

Năm 2015, khi kênh N2 được triển khai thì toàn bộ cây cầu cũ bị dỡ bỏ, đơn vị thi công đã xây dựng cầu tạm cho nhân dân đi lại và triển khai xây dựng cầu mới, đổ mố, trụ cầu hai bên, thế nhưng hơn 2 năm nay cầu “đắp chiếu” dừng thi công, sắt thép hai bên đã hoen rỉ. Để lưu thông, người dân nơi đây phải đi qua cây cầu tạm bợ, không đảm bảo an toàn, nhất là trong mùa mưa bão.

Hàng ngày, người dân xã Vĩnh Thành đi lại và sản xuất nông nghiệp qua cầu tạm đã xuống cấp rất khó khăn và nguy hiểm. Ảnh: Phan Hiền

Ông Nguyễn Văn Thắng ở xóm Tân Vĩnh, xã Vĩnh Thành bày tỏ: Câu Đồng Hồ là câu dân sinh thiết yếu của 6 xóm nhưng xây dựng hơn 2 năm vẫn chưa hoàn thành. Cầu tạm thì nhỏ hẹp, việc đi lại và sản xuất nông nghiệp của người dân rất vất vả.
Do dừng thi công, lâu ngày sắt thép hai bên mố cầu đã rỉ rét. Ảnh: Anh Tuấn

Kênh N2 đi qua địa bàn xã Vĩnh Thành với chiều dài hơn 2 km và có rất nhiều cầu dân sinh bắc qua, nhưng do được xây dựng đã lâu nên bị hầu hết đã xuông cấp. Cùng với Cầu Đồng Hồ, một số cầu khác trên tuyến cũng đã được khảo sát, đánh giá, thăm dò địa chất đưa vào dự án nhưng vẫn nằm trên giấy.

Ông Thái Huy Hoàng - Chủ tịch UBND xã Vĩnh Thành cho biết: Chương trình dự án JICA của Nhật Bản đang tiến hành làm kênh N2, N27, nhưng tiến độ thi công rất là chậm, đặc biệt là tiến độ làm cầu. Hiện cầu dưới của xóm Cao Sơn địa phương đã kiến nghị nhiều lần nhưng đến nay vẫn chưa được thi công. Chúng tôi đề nghị các cơ quan chức năng, nhà thầu, ban quản lý dự án khẩn trương làm mương, cầu đảm bảo đời sống dân sinh cho người dân xã Vĩnh Thành.

Tác giả: Anh Tuấn - Phan Hiền
Nguồn tin: Báo Nghệ An

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP