Pháp luật

Đâm chết vợ bỏ trốn, 1 tháng sau thấy chết trôi trên sông

Sau khi đâm chết vợ do ghen tuông, nghi phạm Lê Văn Chiến (Thanh Hóa) đã bỏ trốn biệt tích.

Sáng ngày 27-10, tin từ Ban công an xã Xuân Dương, huyện Thường Xuân, tỉnh Thanh Hóa cho biết, lực lượng chức năng và người dân vừa tìm thấy thi thể Lê Văn Chiến (SN 1993, ngụ xã Xuân Dương) sau khi nhận được tin báo của lực lượng chức năng.

Công an pháp y tỉnh Thanh Hóa đang khám nghiện tử thi

Chiến là nghi phạm đã dùng dao đâm chết vợ cách đây 1 tháng, sau đó bỏ trốn đã bị Công an huyện Thường Xuân phát lệnh truy nã.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 16 giờ ngày 26-10, một số người dân ở xã Xuân Thiên, huyện Thọ Xuân (Thanh Hóa), tá hỏa phát hiện thi thể một người đàn ông đang trôi trên sông Chu chảy qua địa bàn, thi thể đang trong tình trạng phân hủy mạnh.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã tới hiện trường đưa thi thể nạn nhân lên bờ. Sau đó, danh tính nạn nhân được xác định là Lê Văn Chiến, nghi phạm đâm chết vợ đang bỏ trốn ở huyện Thọ Xuân.

Theo nhận định, sau khi giết vợ, có thể nghi phạm đã nhảy xuống sông Chu tự tử, sau đó thi thể trôi xuống vùng hạ lưu qua huyện Thọ Xuân.

Trước đó, như Báo Người Lao Động đã thông tin, vào khoảng 22 giờ ngày 27-9, tại thôn Xuân Thịnh, xã Xuân Dương (huyện Thường Xuân, tỉnh Thanh Hóa), giữa vợ chồng chị L.T.H. (SN 1994) xảy ra mâu thuẫn cãi nhau do ghen tuông. Lê Văn Chiến đã lấy dao đâm vợ nhiều nhát vào người dẫn tới tử vong.

Sau khi gây án, Chiến bỏ trốn khỏi địa phương biệt tích. Công an tỉnh Thanh Hóa sau đó đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và phát lệnh truy nã đối với Lê Văn Chiến.

Tác giả: Tuấn Minh

Nguồn tin: Báo Người Lao Động

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP