Pháp luật

Đâm chết người vì "tội" gây ồn ào khi ăn nhậu

Nhóm của Hiếu phàn nàn Bình và bạn nhậu gây ồn ào, khiến hai bên xô xát. Sự việc khiến người đàn ông 31 tuổi tử vong.

Ngày 2/11, văn phòng cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Tây Ninh quyết định tạm giữ hình sự Trần Văn Bình (31 tuổi), ngụ xã Thạnh Tây, huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh về hành vi giết người.

Theo cơ quan điều tra, ngày 31/10, Công an huyện Tân Biên nhận được tin báo trên địa bàn xảy ra vụ án giết người tại một nhà trọ thuộc xã Tân Phong. Thông tin ban đầu cho thấy, Trần Văn Bình cùng với 4 người khác tổ chức ăn nhậu, nói chuyện lớn tiếng tại phòng trọ số 15 của Bình.

Cùng lúc này, tại phòng trọ số 8, Sang (39 tuổi) cũng đang nhậu với Hiếu (31 tuổi) cùng ngụ xã Mỏ Công và 3 người khác.

Nghe tiếng ồn nên Sang đi qua phòng của Bình nhắc nhở thì hai bên xảy ra cự cãi.

Bất ngờ, Hiếu cầm nón bảo hiểm xông vào định đánh Bình. Bình lấy con dao cạo mủ cao su đâm thẳng vào người của Hiếu, khiến nạn nhân bất tỉnh, tử vong.

Sau khi gây án, Bình vứt dao rồi khóa cửa phòng trọ, lấy xe chạy trốn.

Đến 20h30 cùng ngày, nghi phạm đến Công an huyện Tân Biên đầu thú, khai báo toàn bộ sự việc như trên.

Tác giả: Sơn Nhung

Nguồn tin: Báo Dân trí

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP