Pháp luật

Đâm chết người vì mâu thuẫn trên Facebook, lãnh án chung thân

Cả hai thanh niên cự cãi trên Facebook rồi thách thức nhau gặp mặt giải quyết. Bảo hẹn Vinh ra chợ gặp mặt, rồi đâm chết nạn nhân.

Ngày 25/4, TAND tỉnh Vĩnh Long mở phiên tòa lưu động tại UBND xã Đồng Phú (huyện Long Hồ), xét xử bị cáo Trương Quốc Bảo (21 tuổi, ngụ xã Phước Hậu) về tội Giết người.

Theo cáo trạng, Bảo và Vinh (16 tuổi) có mâu thuẫn và thách thức đánh nhau trên Facebook. Ngày 7/11, Bảo nhắn tin hẹn nạn nhân lên khu vực cầu thuộc xã Hòa Ninh (huyện Long Hồ) chém nhau.

Bảo tại phiên toà. Ảnh: Minh Anh.

Tối hôm sau, Vinh đến nhà bạn của Bảo chơi rồi lớn tiếng chửi mắng. Nghe kể lại, Bảo tức giận rủ thêm người bạn tên Nhí cùng đi tìm Vinh.

Nhí gọi cho người bạn của Vinh là Nam, hẹn ra chợ Đồng Phú để chém nhau. Một lát sau, Vinh đến điểm hẹn và bị Bảo lấy dao đâm vào vùng eo bên trái.

Nam nhảy vào can ngăn cũng bị đâm trúng ngực dẫn đến gẫy cán dao. Gây án xong, Bảo bỏ trốn và bị cảnh sát bắt giữ trong đêm. Do vết thương quá nặng, Vinh đã tử vong. Còn Nam bị thương tích là 5%.

Qua điều tra, Bảo có 2 tiền án về hai tội Cướp tài sản và Trộm cắp tài sản nhưng chưa được xóa án tích.

Tại phiên toà, Bảo thành khẩn khai báo, ăn năn hối hận. HĐXX nhận định hành vi của bị cáo là rất nguy hiểm nên tuyên phạt tù chung thân về tội Giết người.

Tác giả bài viết: Minh Anh

Nguồn tin:

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP