Pháp luật

Đâm chết người do tranh chấp đất đai

Cãi vã vì mâu thuẫn đất đai, Hùng sau đó dùng dao đâm 2 nhát trúng vào ngực và bụng đối thủ khiến nạn nhân tử vong.

Công an tỉnh Gia Lai ngày 21-6 cho biết vừa ra quyết định tạm giữ Nguyễn Văn Hùng (46 tuổi, làng Kum Ngó, xã Ia Chía, huyện Ia Grai) để điều tra hành vi dùng dao đâm chết người.

Nguyễn Văn Hùng tại cơ quan điều tra

Khoảng 8 giờ 30 ngày 17-6 tại khu vực rẫy thuộc núi Chư Đrăng, xã Ia Chía, do có mâu thuẫn từ trước về việc tranh chấp đất đai nên Hùng và Nguyễn Cao Dũng (38 tuổi, xã Ia O, huyện Ia Grai) xảy ra xô xát đánh nhau.

Bực tức, Hùng đã dùng dao đâm 2 nhát trúng vào ngực và bụng khiến anh Dũng chết trên đường đi cấp cứu. Hùng bị thương ở vùng đầu và cánh tay.

Sau khi gây án, Hùng đã đến Công an xã Ia Chía đầu thú, khai nhận hành vi phạm tội.

Tác giả: LỮ QUỲNH LOAN

Nguồn tin: Báo Pháp luật TPHCM

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP