Pháp luật

Đắk Lắk: Bắt giữ đối tượng đi chúc Tết rồi hiếp dâm trẻ em

Đi chúc tết, thấy con gái của hàng xóm ở nhà một mình Nhuận đã nảy sinh ý đồ đồi bại. Hành vi của đối tượng đã bị nạn nhân vạch trần ngay sau đó...

Sáng ngày 6/2, Đại tá Trần Duy Trường - Trưởng Công an huyện Eakar (tỉnh Đắk Lắk) cho biết, đã bắt khẩn cấp đối tượng Mông Đỗ Nhuận (SN 1981, ngụ xã Cư Prông, huyện EaKar) để điều tra về hành vi hiếp dâm trẻ em.
Ảnh minh họa.
Trước đó, vào khoảng 16h30 ngày 29/1, Nhuận sang nhà anh V. (hàng xóm của Nhuận) để chúc Tết. Tuy nhiên, vào thời điểm này trong nhà chỉ có cháu NT.T.N (SN 2013, con gái anh V.) ở nhà một mình. Lúc này, Nhuận chở cháu N. đi tìm anh V.. Trên đường đi tìm anh V. Nhuận đã chở cháu N. chạy thẳng vào rẫy cà phê ven đường và thực hiện hành vi hiếp dâm.

Tối cùng ngày, cháu N. kể lại sự việc cho mẹ biết. Ngay sau đó, gia đình nạn nhân đã tìm đến cơ quan công an vạch trần bộ mặt của gã hàng xóm đồi bại.

Sau khi lấy lời khai của cháu N., cơ quan công an đã tiến hành bắt giữ đối tượng Nhuận phục vụ công tác điều tra.

Tác giả bài viết: Mai Cường

Nguồn tin:

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP