Trong nước

Đại sứ Nguyễn Thanh Tân qua đời

Theo thông tin từ Bộ Ngoại giao và Bộ xây dựng Đại sứ Nguyễn Thanh Tân đã qua đời do bệnh nặng.

Đại sứ Nguyễn Thanh Tân, sinh ngày 19/12/1960 tại thị trấn Ninh Giang, tỉnh Hải Dương, nguyên quán xã Hùng Tiến, huyện Vĩnh Bảo, TP Hải Phòng.

Ông là Vụ trưởng Vụ Đông Nam Á - Nam Á - Nam Thái Bình Dương; được Chủ tịch nước bổ nhiệm Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền nước CHXHCN Việt Nam tại New Zealand; nguyên Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền nước CHXHCN Việt Nam tại Ấn Độ và Úc; nguyên Vụ trưởng, Chánh Văn phòng Bộ Ngoại giao, Thư ký Bộ trưởng.

Ông từng được trao huy hiệu 30 năm tuổi Đảng, Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp Ngoại giao Việt Nam", Bằng khen của Thủ tướng, Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Ngoại giao, Chiến sĩ thi đua cấp Bộ và nhiều phần thưởng cao quý khác.

Do mắc bệnh nặng, Đại sứ Nguyễn Thanh Tân đã từ trần lúc 8h30 ngày 27/10 (tức ngày 8 tháng 9 năm Đinh Dậu) tại Hà Nội, hưởng thọ 58 tuổi.

Lễ viếng được tổ chức từ 7h00 thứ Ba ngày 31/10 (tức ngày 12 tháng 9 năm Đinh Dậu), tại Nhà tang lễ quốc gia - số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội.

Lễ truy điệu từ 8h45 và đưa tang cùng ngày. An táng tại nghĩa trang thị trấn Ninh Giang, tỉnh Hải Dương.

Tác giả: Trần Thường

Nguồn tin: Báo VietNamNet

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP