Xã hội

Đại hội đại biểu hội Cựu thanh niên xung phong huyện Anh Sơn lần thứ 3

Ngày 27/12/2016, Hội Cựu thanh niên xung phong (TNXP) huyện Anh Sơn tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ 3, nhiệm kỳ 2016-2021.

Đến dự có ông Mai Ất- Chủ tịch Hội cựu TNXP tỉnh Nghệ An; ông Nguyễn Văn Sơn- Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy; ông Đặng Xuân Quang- UV BTV, Phó Chủ tịch UBND huyện; 82 đại biểu thay mặt cho 315 hội viên trong toàn huyện.
Chủ tọa đại hội
HU-HĐND-UBND-UBMTTQ huyện Anh Sơn tặng lẵng hoa chúc mừng đại hội

Trải qua 2 nhiệm kỳ đại hội, tổ chức hội cựu TNXP huyện Anh Sơn ngày càng được củng cố và hoàn thiện. Trong nhiệm kỳ 1, toàn huyện có 15 cơ sở hội, hiện nay có 17 hội cơ sở. Công tác nghĩa tình đồng đội trong nhiệm kỳ qua được đẩy mạnh với nhiều hình thức phong phú. Được tỉnh hội hỗ trợ xây dựng 6 nhà tình nghĩa, cấp 11 sổ tiết kiệm cho 11 hội viên có hoàn cảnh khó khăn mỗi sổ có giá trị 3-5 triệu đồng; huyện hội quyên góp hỗ trợ xây dựng 5 nhà tình nghĩa. Hội còn tổ chức cho hội viên thăm khu di tích Trung Bồn, ngã ba Đồng Lộc, thăm quê Bác Hồ. Tham gia tích cực các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng NTM, phong trào đoàn kết xây dựng đời sống ở khu dân cư. Tổng kết hàng năm hội được cấp ủy chính quyền MTTQ đánh giá cao vị thế của hội.
Đ/c Đặng Xuân Quang, UV BTV, Phó Chủ tịch UBND huyện phát biểu tại đại hội
Ban chấp hành nhiệm kỳ mới ra mắt đại hội

Nhiệm kỳ 2016- 2021, phát huy thành tích đã đạt được, Hội cựu TNXP huyện Anh Sơn quyết tâm thực hiện tốt nghị quyết của Đại hội khóa 3, nhiệm kỳ 2016-2021. Tiếp tục thực hiện cuộc vận động cựu TNXP nguyện nêu gương sáng làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh bằng những việc làm cụ thể. Xóa nhà tạm bợ dột nát trong hội viên thực hiện chế độ chính sách đối với cựu TNXP. Tích cực hưởng ứng phong trào thi đua do MTTQ đề xướng. Đại hội đã bầu BCH gồm 9 ủy viên, bầu ban thường vụ. Ông Nguyễn Hữu Hoành được tái cử Chủ tịch hội nhiệm kỳ 2016-2021./.

Tác giả bài viết: Sỹ Thuần

Nguồn tin:

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP