Giáo dục

Đại học Vinh kỷ niệm 10 năm đào tạo ngành công tác xã hội và du lịch

Cho rằng nhu cầu nhân lực về công tác xã hội và du lịch rất cao trong bối cảnh hiện nay, trường Đại học Vinh khẳng định sẽ tiếp tục đầu tư, phát triển những ngành học này.

Chiều 9/12, khoa Lịch sử (Đại học Vinh), tổ chức lễ kỷ niệm 10 đào tạo ngành công tác xã hội và du lịch.

Dự lễ có Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh Phạm Trọng Hoàng – Bí thư Huyện ủy Tương Dương; GS – TS Đinh Xuân Khoa – Hiệu trưởng Đại học Vinh cùng đại diện một số sở ngành liên quan và nghìn sinh viên, cựu sinh viên của khoa Lịch sử.

Toàn cảnh lễ kỷ niệm. Ảnh. Tiến Hùng.
Toàn cảnh lễ kỷ niệm. Ảnh. Tiến Hùng.

Đầu năm học 2007 – 2008, được sự cho phép của Bộ Giáo dục đào tạo, trường Đại học Vinh lần đầu tiên tổ chức chiêu sinh hai ngành công tác xã hội và du lịch, thuộc khoa Lịch sử.

Trải qua 10 năm đào tạo, đã có hơn 1.300 sinh viên ngành công tác xã hội tốt nghiệp cùng với 450 em đang theo học. Trong khi đó, ngành du lịch cũng “cho ra lò” 778 sinh viên và 284 sinh viên đang theo học.

TS Trần Vũ Tài, Trưởng khoa Lịch sử phát biểu tại buổi lễ. Ảnh. Tiến Hùng.
TS Trần Vũ Tài, Trưởng khoa Lịch sử phát biểu tại buổi lễ. Ảnh. Tiến Hùng.

“Đa phần các em ra trường đều tìm được việc làm đúng chuyên ngành đào tạo. Họ làm việc ở khắp mọi miền đất nước, một số thậm chí đang công tác ở nước ngoài”, PGS.TS. Trần Vũ Tài, Trưởng khoa Lịch sử nói.

Dẫn lại dự báo của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, PGS.TS. Trần Vũ Tài cho hay, trong thời gian tới, Việt Nam cần tới 2 triệu nhân lực trong lĩnh vực du lịch. Về ngành công tác xã hội, theo Đề án phát triển giai đoạn 2010 – 2020 đã được Thủ tướng phê duyệt, nhu cầu nhân lực của ngành này cũng gia tăng.

Bí thư Huyện ủy Tương Dương Phạm Trọng Hoàng, (thứ 2 trái qua), cựu sinh viên khoa Lịch sử về dự lễ kỷ niệm. Ảnh. Tiến Hùng.
Bí thư Huyện ủy Tương Dương Phạm Trọng Hoàng, (thứ 2 trái qua), cựu sinh viên khoa Lịch sử về dự lễ kỷ niệm. Ảnh. Tiến Hùng.

“Theo Đề án này, giai đoạn 1 (2010 – 2015), phát triển lượng nhân viên công tác xã hội thêm 10%. Mỗi xã, phường sẽ có ít nhất một đến 2 nhân viên công tác xã hội. Như vậy, cả nước sẽ cần 20.000 nhân viên ngành này”, PGS.TS. Trần Vũ Tài nói và cho biết, giai đoạn 2 của Đề án sẽ phát triển đội ngũ công tác xã hội lên 50%, tương đương các trường sẽ cần đào tạo 60.000 nhân viên.

Trong bối cảnh nhiều ngành học gặp khó trong tuyển sinh nhưng ngành du lịch và CTXH của Trường Đại học Vinh vẫn hút sinh viên. Ảnh tư liệu.
Trong bối cảnh nhiều ngành học gặp khó trong tuyển sinh nhưng ngành du lịch và CTXH của Trường Đại học Vinh vẫn hút sinh viên. Ảnh tư liệu.

Theo Trưởng khoa Lịch sử, xã hội Việt Nam đang phải đối mặt với sự gia tăng các tệ nạn xã hội, ly hôn, bạo lực gia đình, bất bình đẳng xã hội…. Giải quyết các vấn đề trở thành nhu cầu bức thiết.

“Những điều đó cho thấy, ngành công tác xã hội và du lịch đang là những ngành tiềm năng, chắc chắn sẽ phát triển mạnh mẽ trong thời gian tới”, PGS.TS. Trần Vũ Tài nói và cho hay, để đáp ứng nhu cầu này, khoa Lịch sử luôn tích cực đổi mới, cải tiến chương trình đào tạo.

Hiệu trưởng Đại học Vinh Đinh Xuân Khoa. Ảnh. Tiến Hùng.
Hiệu trưởng Đại học Vinh Đinh Xuân Khoa phát biểu tại buổi lễ. Ảnh. Tiến Hùng.

Phát biểu tại buổi lễ, GS – TS Đinh Xuân Khoa gửi lời chúc mừng về những kết quả đã đạt được sau 10 năm ra đời của hai ngành học. Trường Đại học Vinh đã và đang nỗ lực đầu tư cơ sở vật chất cũng như chương trình đào tạo tiên tiến nhất nhằm cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao cho xã hội.

Tác giả: Tiến Hùng

Nguồn tin: Báo Nghệ An

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP