Giáo dục

Đại học FPT có ca COVID-19: 52 sinh viên và 10 trường THPT phải cách ly

Một ngày sau khi Bộ Y tế công bố ca COVID-19 số 1815 là sinh viên Đại học FPT, cơ quan chức năng khoanh vùng, yêu cầu 52 sinh viên, 10 trường THPT tự cách ly.

Đại diện Đại học FPT cho biết, sau khi có thông tin về 1 sinh viên mắc COVID-19, trường cho phong toả toàn bộ khuôn viên cơ sở Hoà Lạc (Thạch Thất, Hà Nội) để kiểm soát, truy vết người từng tiếp xúc.

Nhà trường xác định được 52 giảng viên, sinh viên từng tiếp xúc gần với bệnh nhân. Trong đó, 5 giảng viên và 47 sinh viên (hầu hết cùng lớp với bệnh nhân).

Theo thống kê của trường, 25 giảng viên, sinh viên ở Hà Nội; 6 em Thái Bình; 5 em Nghệ An; Ninh Bình, Nam Định, Hưng Yên mỗi tỉnh 2; còn Hải Phòng, Bắc Giang, Phú Thọ, Tuyên Quang, Bắc Ninh, Lạng Sơn, Hải Dương và Quảng Ninh mỗi nơi một em. Trường tiếp tục phối hợp truy vết các sinh viên khác diện F2.

Các em sinh viên từng tiếp xúc với bệnh nhân mắc COVID-19 đều đã về quê đón Tết. Hiện các em được cơ quan chức năng ở địa phương cho tự cách ly và theo dõi sức khoẻ hàng ngày, chỉ còn vài em ở lại ký túc xá.

Đại học FPT.

Bên cạnh đó, theo Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 huyện Thạch Thất, Hà Nội, sau khi rà soát phát hiện 10 trường THPT ở Hà Nội từng tổ chức hoạt động trải nghiệm tại Đại học FPT vào ngày 28/1. Các trường gồm: THPT Cao Bá Quát, THPT Quốc Oai, THPT Hoài Đức A, THPT Phúc Thọ, THPT Thạch Thất, THPT Nguyễn Gia Thiều, THPT Hai Bà Trưng, THPT Tùng Thiện, THPT Ba Vì, THPT Phùng Khắc Khoan.

Ngay trong sáng 1/2, Ban Chỉ đạo trực tiếp thông báo cho các trường nêu trên hướng dẫn tất cả học sinh từng tham gia dự hoạt động trải nghiệm nhanh chóng khai báo y tế, tự cách ly, nhanh chóng khoanh vùng các trường hợp F1, F2, F3 trong khi đợi xét nghiệm SARS-CoV-2.

Chiều 31/1, Bộ Y tế thông báo về 2 ca mắc COVID-19 bệnh nhân số 1814 và 1815. Theo báo cáo sơ bộ, 2 trường hợp này là mẹ con, đều trở về từ Hải Dương.

Bệnh nhân 1814 là Đ.T.T., 50 tuổi và bệnh nhân 1815 là N.H.L., 21 tuổi, địa chỉ tại chung cư Dreamland Ponaga, 23 Duy Tân, Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm (đang là sinh viên năm 3 Đại học FPT). Hai mẹ con từ Sao Đỏ, Chí Linh, Hải Dương tới Hà Nội ngày 27/1, khai báo và được quận Nam Từ Liêm lấy mẫu.

Tác giả: Hà Cường

Nguồn tin: Báo VTC News

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP