Pháp luật

Đai gia mướn căn hộ cao cấp để trác táng

Khi ập vào một căn hộ cao cấp, lực lượng chức năng quận Bình Thạnh - TP HCM đã phát hiện hai cặp nam nữ có hành vi sử dụng ma túy

Ngày 24-6, VKSND quận Bình Thạnh (TP HCM) cho biểt đã chuyển toàn bộ hồ sơ vụ án và cáo trạng truy tố sang TAND cùng cấp để xét xử đối với Lê Minh Nhật (SN 1985, ngụ quận 1, TP HCM) về tội "Tàng trữ trái phép chất ma túy".

Theo cáo trạng, lúc 3 giờ 15 ngày 28-5-2018, Cơ quan CSĐT Công an quận Bình Thạnh phối hợp với các cơ quan chức năng bất ngờ kiểm tra hành chính căn hộ cao cấp ở đường Điện Biên Phủ, quận Bình Thạnh thì phát hiện Nhật cùng nhiều nam nữ khác có hành vi tàng trữ ma túy.

Ngoài số ma túy Nhật thừa nhận của mình thì một số gói ma túy khác không ai nhận nên công an mời tất cả những người có mặt tại căn hộ cao cấp này về trụ sở làm việc.

Tại công an, Trần Huy Đ. (bạn Nhật) khai rằng căn hộ cao cấp là do Đ. thuê giúp Nhật. Khoảng 3 giờ ngày 28-5-2018, Đ. đến căn hộ cùng với Nguyễn Thị Kiều D. và Nguyễn Thị Ngọc T. Đến nơi thì Đ. mang túi xách màu đen (sau công an phát hiện ma túy) rồi cùng D. và T. vào phòng ngủ nghe nhạc.

Sau đó, Nhật rủ tất cả vào phòng ngủ để sử dụng ma túy do Nhật cung cấp. Khi cả nhóm đang phê lắc thì bị công an ập vào bắt quả tang.

Lực lượng chức năng thu giữ hơn 200 viên thuốc lắc cùng một lượng ma túy khác. Công an xác định không có căn cứ xử lý hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy đối với Trần Huy Đ. Riêng hành vi sử dụng ma túy, Công an quận Bình Thạnh đã bàn giao các đối tượng cho lực lượng chức năng xử lý theo thẩm quyền.

Tác giả: Phạm Dũng

Nguồn tin: Báo Người Lao Động

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP