Thể thao

Đại gia mới tài trợ CLB Sông Lam Nghệ An làm ăn ra sao?

Tập đoàn Tân Long là doanh nghiệp hoạt động đa dạng trong lĩnh vực nông nghiệp, từ thức ăn chăn nuôi, chăn nuôi, sản xuất kinh doanh gạo...

Kể từ tháng 6/2021, Tập đoàn Tân Long trở thành nhà tài trợ mới của Sông Lam Nghệ An. Ông Trương Sỹ Bá - Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Tân Long cũng đồng thời giữ chức Chủ tịch CLB Sông Lam Nghệ An.

CTCP Tập đoàn Tân Long (Tân Long Group) tiền thân là Công ty Tân Long Vân, được thành lập từ năm 2000. Tân Long Group là thương hiệu uy tín trên thị trường nông sản, hoạt động trong nhiều lĩnh vực như hoá chất, nông sản và khoáng sản.

Ông Trương Sỹ Bá – Chủ tịch HĐQT Tân Long Group. Ảnh: Sohuutritue

Tại ngày 22/5/2018, số vốn điều lệ của Tập đoàn Tân Long ở mức 1.200 tỷ đồng. 5 tháng sau, doanh nghiệp tăng vốn lên mức 2.200 tỷ đồng và giữ nguyên cho đến hiện tại. Trong đó ông Trương sỹ Bá nắm giữ cổ phần chi phối với tỷ lệ sở hữu 88% vốn.

Bước chân vào thị trường sản xuất chế biến gạo từ năm 2010, hiện nay Tân Long là nhà sản xuất – xuất khẩu gạo Japonica lớn nhất Việt Nam đến các thị trường Malaysia, Philippines, Hàn Quốc, Trung Quốc, châu Phi, Mỹ, Mexico...

Ngoài gạo, Tập đoàn Tân Long còn là nhà cung ứng hạt điều thô chiếm gần 7% thị phần cả nước. Doanh nghiệp này cũng đang đứng vị thế hàng đầu về cung cấp nguyên liệu thức ăn chăn nuôi, chiếm 1/4 tổng sản lượng nhập khẩu toàn quốc.

Nguồn: VietTimes

Theo dữ liệu của VietTimes, có thể thấy 4 năm trở lại đây doanh thu thuần của Tân Long có biến động qua các năm nhưng không đáng kể. Cụ thể: Năm 2016 đạt 21.524 tỷ đồng, năm 2017 đạt 23.288 tỷ đồng. Năm 2018 và 2019 doanh thu thuần lần lượt là 38.180 và 38.137 tỷ đồng.

Kết thúc năm 2019, Tập đoàn Tân Long ghi nhận lãi ròng 64 tỷ đồng, tăng 23% so với năm 2018. Tỷ suất sinh lợi trên doanh thu bình quân đạt 0,12%.

Tại ngày 31/12/2019, tổng tài sản Tập đoàn Tân Long có hơn 23.834 tỷ đồng (khoảng 1,05 tỷ USD), cao hơn 5.241 tỷ đồng so với đầu năm. Nợ phải trả của Tập đoàn Tân Long lên đến 21.816 tỷ đồng, tăng 5.176 tỷ đồng, tương đương 31,1% so với cuối năm 2018. Tỷ lệ nợ/vốn lên đến 11 lần.

Doang nghiệp không ghi nhận vay nợ dài hạn. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn 3.061 tỷ đồng, trong năm 2019, công ty phải chi ra 114 tỷ đồng lãi vay.

Tác giả: Hoàng Minh

Nguồn tin: kienthuc.net.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP