Xã hội

Đã tìm thấy 2 người phụ nữ lạc trong rừng

Chiều 26-4, Đại úy Trần Thái Sơn, Phó Đồn trưởng Đồn Biên phòng Hướng Lập, BĐBP Quảng Trị cho biết, đơn vị đã phối hợp với các lực lượng chức năng, nhân dân địa phương tìm thấy 2 người phụ nữ bị lạc trong rừng.

BĐBP Quảng Trị đã sử dụng chó nghiệp vụ để tìm kiếm người bị lạc. Ảnh: Đình Tiến


Trước đó, chiều 25-4, Đồn Biên phòng Hướng Lập nhận được tin báo hai chị em là Hồ Thị S, sinh năm 1990 và Hồ Thị T, sinh năm 1993, cùng trú tại thôn Xà Đưng, xã Hướng Việt, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị bị mất liên lạc khi đi rừng lấy măng và không thấy về. Ngay sau đó, Đồn Biên phòng Hướng Lập đã cử cán bộ, chiến sĩ phối hợp với chính quyền, nhân dân địa phương tổ chức tìm kiếm trong đêm. Qúa trình đó đã phát hiện xe máy do 2 phụ nữ trên điều khiển bỏ lại trên đường Hồ Chí Minh (nhánh Tây thuộc địa phận thôn Chênh Vênh, xã Hướng Việt). Tuy nhiên do đêm tối nên công tác tìm kiếm gặp rất nhiều khó khăn.

Sáng 26-4, BĐBP Quảng Trị đã điều động 2 huấn luyện viên cùng chó nghiệp vụ phối hợp với 100 cán bộ, chiến sĩ của các lực lượng công an, dân quân và nhân dân địa phương tiếp tục thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm người mất tích. Đến 14 giờ cùng ngày, lực lượng tìm kiếm phát hiện hai phụ nữ tại địa bàn rừng núi thuộc thôn Xà Đưng, xã Hướng Việt, huyện Hướng Hóa, Quảng Trị cách vị trí ban đầu khoảng 20km.

Bước đầu, Đồn Biên phòng Hướng Lập cử cán bộ quân y thăm khám cho hai nạn nhân. kết quả khám, sức khỏe ổn định nên đơn vị đã bàn giao 2 phụ nữ cho gia đình chăm sóc.

Theo lời kể của chị S và T thì họ đi vào rừng lấy măng trong điều kiện sương mù, rừng rậm nên bị lạc và không phát hiện được đường về.

Tác giả: Viết Lam - Đình Tiến

Nguồn tin: Báo Biên phòng

  Từ khóa: hai chị em ,mất tích

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP