Kinh tế

Đà Nẵng: “Cháy” khẩu trang y tế sau ca bệnh nghi mắc Covid-19

Sau thông tin ca bệnh nghị mắc Covid-19 mới nhất ở Đà Nẵng, nhiều người dân ở Đà thành đã đổ xô đi mua khẩu trang y tế khiến mặt hàng này trở nên khan hiếm.

Theo ghi nhận của phóng viên, tại nhà thuốc trên đường Nguyễn Văn Thoại, trong ngày 24/7, rất nhiều người dân đến đây để mua khẩu trang từ sáng sớm. Một số người đến muộn hụt hẫng ra về vì khẩu trang hết hàng.

Chị Hoài Thu – nhân viên nhà thuốc trên đường Nguyễn Văn Thoại cho biết, nhà thuốc có sẵn mấy thùng khẩu trang và vừa nhập về 5 thùng nữa nhưng đã bán hết trong một buổi sáng, nhân viên phải làm việc liên tục.

Người dân xếp hàng mua khẩu trang y tế

Một số nhà thuốc khác trên đường Ông Ích Khiêm, Điện Biên Phủ và đặc biệt ở đường Hải Phòng (khu vực gần bệnh viện C Đà Nẵng) chỉ bán ra với số lượng đủ vì nguồn hàng khá hiếm cộng với việc không thể nhập thêm từ các điểm khác về.

Theo một số khách hàng, họ mua khẩu trang y tế để dùng và gửi về quê cho người thân sau khi có thông tin ca bệnh nghi mắc Covid-19. Một số người không mua được khẩu trang tại nhà thuốc đành lên mạng tìm mua.

Loại khẩu trang được nhiều người chọn mua là loại 4 lớp

Các loại khẩu trang được bán tại nhà thuốc chủ yếu là loại khẩu trang 3 lớp và 4 lớp. Các loại khẩu trang cao cấp như 2.5M, N95 và 3M là khá hiếm, phải đặt trước mới có hàng để mua.

Chị Nguyễn Thị Hiền (25 tuổi, trú tại Hải Châu, Đà Nẵng) cho biết, đã đặt 2 hộp khẩu trang y tế nhưng chỉ nhận được 1 hộp nên đành phải đi mua tiếp.

Nhiều người đi mua khẩu trang khiến mặt hàng này bắt đầu trở nên khan hiếm

Một dược sĩ khác trên đường Điện Biên Phủ cho biết: “Nhiều người xếp hàng mua khẩu trang đông nhất vào buổi sáng và trưa, còn buổi tối số lượng khẩu trang khá ít nên chỉ mua được nước rửa tay”.

Mức giá khẩu trang ở các cửa hàng không có biến động nhiều trước dấu hiệu khan hiếm hàng.

Tác giả: Văn Tuấn

Nguồn tin: Báo Dân trí

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP