Du lịch

Đà Lạt đào tạo nông dân làm du lịch

Lần đầu tiên 60 hộ nông dân và những lao động làm việc trực tiếp được tham dự lớp đào tạo ngắn hạn về du lịch canh nông.

Khoá học chỉ diễn ra trong 3 ngày do Sở Văn hóa Thể thao Du lịch Lâm Đồng tổ chức, mục đích là bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ, tổ chức các hoạt động kinh doanh kết hợp sản xuất nông nghiệp, tạo sản phẩm mới phục vụ du khách.

Nông dân sẽ được nghe giới thiệu tổng quan về du lịch canh nông, học kỹ năng về giao tiếp, ứng xử với khách đến vườn tham quan… Ngoài ra học viên còn được thực tế khảo sát mô hình canh nông tại một số điểm ở Đà Lạt.

Các nhà vườn ở Đà Lạt là điểm đến hấp dẫn với du khách. Ảnh: Phương Thu Thủy.

Du lịch canh nông ở Đà Lạt rất phát triển trong vài năm nay, nhiều hộ gia đình có vườn nằm cạnh tuyến đường du lịch đã nhanh chóng chuyển đổi, thích nghi với mô hình du lịch canh nông, bằng việc mở cửa cho khách tham quan vườn và mua sản phẩm ngay tại nơi sản xuất.

Đà Lạt đã công nhận 4 làng hoa đạt tiêu chí làng nghề truyền thống gồm: Làng hoa Thái Phiên, phường 12; Làng hoa Hà Đông, Phường 8; Làng hoa Vạn Thành, Phường 5; Làng hoa Xuân Thành, xã Xuân Thọ. Hàng năm các làng hoa mới chỉ đón khoảng 10.000 lượt du khách đến tham quan. Mục tiêu của thành phố đến năm 2020, lượng du khách đến các làng hoa đạt trên 20.000 lượt.

Tác giả: Quốc Dũng

Nguồn tin: Báo VnExpress

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP