Pháp luật

Đã bắt giữ kẻ cầm đầu vụ đầu độc rừng thông

Ngày 2/6/2019, Công an tỉnh Lâm Đồng phối hợp các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an bắt giữ Bạch Đình Kế (37 tuổi, biệt danh Kế hâm, trú xã Tân Hà, huyện Lâm Hà), đối tượng chủ mưu trong vụ phá rừng quy mô lớn tại Huyện Lâm Hà.

Thông bị đầu độc

Liên quan đến vụ phá rừng thông tại xã Tân Thanh, huyện Lâm Hà , cơ quan công an đã khởi tố, bắt tạm giam Ngô Văn Diệm (35 tuổi, tạm trú xã Tân Thanh, huyện Lâm Hà), Nguyễn Văn Lợi (23 tuổi, ngụ xã Đan Phượng, huyện Lâm Hà) và Dương Văn Hồng (52 tuổi, ngụ thị trấn Nam Ban, huyện Lâm Hà) về tội Hủy hoại tài sản, 3 đối tượng này được dẫn giải đến thực nghiệm hiện trường vụ đầu độc rừng thông tại tiểu khu 292 (xã Tân Thanh, huyện Lâm Hà) để phục vụ công tác điều tra, làm rõ. Đồng thời, cơ quan chức năng đọc lệnh khởi tố bị can, lệnh khám xét nhà đối với Bạch Đình Kế khi đối tượng này đang bỏ trốn.

Các đối tượng thực hiện lại hành vi hủy hoại thông

Sau khi được Bạch Đình Kế thuê, Ngô Văn Diệm thuê lại Nguyễn Văn Lợi và Dương Văn Hồng phá rừng bằng cách dùng khoan máy, đổ thuốc vào thân và gốc cây thông, làm thông chết đứng để chiếm đất. Bạch Đình Kế đã cung cấp các phương tiện như khoan điện, bình ắc quy, thuốc diệt cỏ và thỏa thuận chuyện ăn chia tiền bạc với Ngô Văn Diệm. Sau đó Ngô Văn Diệm thuê Hồng và Lợi cùng với mình trực tiếp đầu độc rừng thông để lấn chiếm đất. Các đối tượng đã hủy hoại gần 10ha rừng với hơn 3.400 cây thông gần 20 năm tuổi. Không chỉ lấn chiếm đất lâm nghiệp bán cho một số người, Bạch Đình Kế còn tổ chức đánh bạc tại nhà riêng ở xã Tân Hà. Khám xét nhà của Bạch Đình Kế, cơ quan chức năng bất ngờ phát hiện trước cổng lắp hệ thống camera theo dõi. Khi quan sát phát hiện bóng dáng người lạ, các con bạc liền tẩu thoát ra phía sau nhà, gây khó việc phục bắt băng nhóm đánh bạc.

Rừng thông vàng lá

Ngay khi lực lượng chức năng phát hiện Bạch Đình Kế đang lẩn trốn tại khu vực biên giới tỉnh Gia Lai để vượt biên qua Lào, Công an tỉnh Lâm Đồng đã báo cáo với lãnh đạo Bộ Công an để phối hợp với nhà chức trách nước bạn, bắt giữ đối tượng.

Hiện vụ phá rừng đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.

Tác giả: LÊ NHUẬN

Nguồn tin: Báo Dân sinh

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP