Xã hội

Cứu sống nạn nhân bị vỡ thân động mạch phổi

Sáng 18/3, anh Nguyễn Tiến Hà (48 tuổi, ở thị xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh) đã được phẫu thuật, đang thở máy tại khoa Hồi sức, bệnh viện Hữu Nghị đa khoa Nghệ An.

BS Phạm Văn Chung (khoa ngoại Lồng ngực), là phẫu thuật viên kíp mổ, cho biết: “Nạn nhân Hà bị tai nạn giao thông, được người nhà đưa đến bệnh viện lúc 18h ngày 17/3 trong tình trạng vỡ thân động mạch phổi, trụy mạch, bong bóng nội quản. Vùng tim bị đụng, dập mạnh, có nhiều máu, gãy 1/3 xương trên ngực. Đây là ca chấn thương rất mạnh, gây độ nguy hiểm cao, bệnh viện hiếm khi gặp”.

Sau gần hai giờ phẫu thuật, kíp bác sĩ khoa Lồng ngực đã thực hiện thành công ca mổ. Bệnh nhân đang được thở hồi sức.

anh 1 (1)
Bệnh nhân Nguyễn Tiến Hà trong khoa Hồi sức ngoại khoa .

Ngoài phòng hồi sức, người nhà nạn nhân cho biết, anh Hà đi xe máy, bị một xe máy ngược chiều đâm trực diện. Vụ tai nạn xảy lúc 14h ngày 17/3. Ngay sau đó, nạn nhân được đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Tác giả bài viết: Vũ Toàn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP