Xã hội

Cứu sống bệnh nhân đã ngưng tim sau hơn 1 giờ nỗ lực

Trong quá trình chờ khám tại bệnh viện, anh A. bất ngờ ngưng thở, tim ngừng đập. Các bác sĩ đã tiến hành cấp cứu tích cực, dùng các thuốc chống sốc, thuốc vận mạch... và điều kỳ diệu đã xảy ra.

Ngày 22/3, Bệnh viện Đa khoa TP Hà Tĩnh cho biết, vừa cấp cứu thành công bước đầu 1 bệnh nhân có tim bị ngừng đập.

Thông tin ban đầu, vào 8h cùng ngày, anh A. (55 tuổi) đến Bệnh viện Đa khoa TP Hà Tĩnh để khám bệnh, vừa ngồi xuống ghế chờ khoảng 2 phút thì bỗng nhiên ngáp dài và gục xuống.

Ngay lập tức, các bác sỹ có mặt tiến hành cấp cứu nhưng thời điểm này, bệnh nhân đã ngừng thở, tim ngừng đập.

Sau hơn 1 giờ được cấp cứu, tim bệnh nhân đã đập trở lại

Chẩn đoán ban đầu bệnh nhân bị đột quỵ, các bác sỹ nhanh chóng bóp tim ngoài lồng ngực, bóp bóng, đặt nội khí quản và cho bệnh nhân dùng các thuốc chống sốc, thuốc vận mạch...

Hơn 1 giờ nỗ lực cấp cứu, tim bệnh nhân đã đập đều trở lại, huyết áp 150/90 mHg. Bệnh nhân ngay sau đó được chuyển lên tuyến trên để được tiếp tục điều trị.

"Mặc dù hôm nay, bệnh nhân đến khám bệnh rất đông nhưng bệnh viện đã tập trung nhân lực, trí tuệ, hết mình để cấp cứu kịp thời cho bệnh nhân A.. Hy vọng bệnh nhân sẽ qua khỏi, chóng bình phục", bác sỹ Trần Nguyên Phú, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa TP Hà Tĩnh nói.

Tác giả: Linh Nhi

Nguồn tin: antt.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP