Trong nước

Cựu Phó Chủ tịch tỉnh Thanh Hóa Ngô Văn Tuấn được bổ nhiệm chức vụ mới

Ông Ngô Văn Tuấn – Cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa (người bị cách chức trước đó do có nhiều sai phạm) vừa được bổ nhiệm làm Phó phòng Quản trị - Tài vụ, Văn phòng UBND tỉnh Thanh Hóa.

Ngày 7/2, ông Ngô Hoàng Kỳ - Chánh Văn phòng UBND tỉnh Thanh Hóa vừa ký quyết định bổ nhiệm ông Ngô Văn Tuấn, chuyên viên chính, Văn phòng UBND tỉnh, Ủy viên trực Ban chỉ đạo về quy hoạch và phát triển đô thị và nhà ở giữ chức Phó phòng Quản trị - Tài vụ, Văn phòng UBND tỉnh Thanh Hóa, kể từ ngày 1/3/2020, với thời hạn 5 năm.

Do một cán bộ giữ chức vụ Phó phòng Quản trị - Tài vụ, Văn phòng UBND tỉnh Thanh Hóa nghỉ hưu theo chế độ bảo hiểm xã hội, nên ông Tuấn được bổ nhiệm giữ chức vụ này theo yêu cầu công việc và sự sắp xếp, bố trí của tổ chức.

Ông Ngô Văn Tuấn Phó phòng Quản trị - Tài vụ, Văn phòng UBND tỉnh Thanh Hóa.

Ngày 18/1/2018, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã ký quyết định cách chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa nhiệm kỳ 2016 – 2021 đối với ông Ngô Văn Tuấn do những sai phạm trong thời gian làm Giám đốc sở Xây dựng Thanh Hóa liên quan đến việc “nâng đỡ không trong sáng” bà Trần Vũ Quỳnh Anh.

Sau khi bị cách chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa, ông Ngô Văn Tuấn vẫn là một công chức thuộc Văn phòng UBND tỉnh này.

Tháng 12/2019, ông Tuấn có đơn xin chuyển công tác về Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Thanh Hóa giữ chức vụ Phó giám đốc. Nhưng, đơn và nguyện vọng cá nhân này của ông Tuấn không được tổ chức chấp nhận.

Ông Ngô Văn Tuấn (SN 1966), tại TP.Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa. Ông Tuấn có trình độ chuyên môn Tiến sĩ kinh tế, kỹ sư xây dựng, cử nhân chính trị.

Tác giả: Phúc Đồng

Nguồn tin: Báo Người đưa tin

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP