Pháp luật

Cựu công an lừa 2,5 tỷ khai bị trầm cảm hòng trốn tội

Lừa chiếm đoạt 2,5 tỷ của 8 bị hại, cựu công an môi trường khai bản thân bị trầm cảm hòng trốn trách nhiệm. Tuy nhiên, kết quả giám định cho thấy người này đủ khả năng nhận thức.

Ngày 21/2, TAND Hà Nội xét xử sơ thẩm, tuyên bị cáo Nguyễn Thị Tuyết (59 tuổi, ở quận Hà Đông) 14 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Bước vào phòng xét xử, nữ bị cáo trung tuổi có khuôn mặt bơ phờ, mệt mỏi.

Bị cáo sinh năm 1960 tại phiên sơ thẩm. Ảnh: Hồng Đăng.

Trước khi vướng lao lý, Tuyết công tác tại Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường, Công an Hà Nội.

Quá trình điều tra, Tuyết khai bản thân bị chứng bệnh trầm cảm khi gây án. Tuy nhiên, kết quả trưng cầu giám định tâm thần cho thấy người phụ nữ hoàn toàn có đủ năng lực nhận thức chịu trách nhiệm hình sự.

VKSND cùng cấp cáo buộc, cuối 2011, Nguyễn Thị Tuyết nghỉ hưu hưởng chế độ của ngành công an. Tuy nhiên, khi có người hỏi, Tuyết vẫn nói đang công tác trong ngành cảnh sát.

Sau khi về hưu, Tuyết nói với nhiều người rằng bản thân quan hệ rộng và có khả năng xin việc làm vào ngành công an.

Tháng 11/2014, ông Nguyễn Bạch Đằng (ở quận Hà Đông) nhờ Tuyết xin cho con trai vào lực lượng vũ trang. Cựu nữ cảnh sát ra giá 400 triệu đồng, hẹn ông Đằng 3 tháng sẽ có kết quả.

Tin lời người phụ nữ, ông Đằng đưa trước 200 triệu đồng. Sau đó, Tuyết phát cho đối tác tờ khai lý lịch xin vào ngành công an. Cuối 2014, ông Đằng giao nốt 200 triệu cho Tuyết.

Tuy nhiên, sau 3 tháng không thấy con trai được đi làm, ông Đằng đã đòi lại tiền. Thấy Tuyết chỉ trả lại được hơn 130 triệu, bị hại liền trình báo cơ quan công an.

Theo cáo buộc, với thủ đoạn tương tự, từ 2014-2017 Nguyễn Thị Tuyết đã lừa đảo, chiếm đoạt 2,5 tỷ đồng của 8 người. Trước ngày ra tòa, bị cáo mới hoàn trả cho các bị hại hơn 330 triệu.

Tác giả: Hoàng Lam

Nguồn tin: zing.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP