Thế giới

Cựu chi nhánh al-Qaeda nhận trách nhiệm ám sát đại sứ Nga tại Thổ Nhĩ Kỳ

Nhóm Jabhat Fatah al-Sham (tên trước đây là al-Nusra Front) nói rằng nhóm đứng sau vụ giết đại sứ Nga ở Thổ Nhĩ Kỳ.

Chiến binh Jabhat Fatah al-Sham. Ảnh: BBC


Jabhat Fatah al-Sham nhận trách nhiệm thông qua một lá thư đăng trên mạng, theo Sputnik.

Truyền thông Thổ Nhĩ Kỳ trước đó đưa tin rằng 13 người đã bị bắt giữ trong cuộc điều tra vụ ám sát đại sứ Nga tại Thổ Nhĩ Kỳ Andrey Karlov.

Ông Karlov bị bắn chết tại một buổi triển lãm ở Ankara ngày 19/12. Hung thủ đã hô rằng y trả thù cho Syria và Aleppo khi thực hiện vụ ám sát. Bộ Ngoại giao Nga coi đây là hành vi khủng bố.

Al-Nusra Front thành lập vào năm 2012 và được coi là chi nhánh al-Qaeda ở Syria. Hồi tháng 7, thủ lĩnh của al-Nusra Front từ bỏ liên kết với al-Qaeda và đổi tên nhóm thành Jabhat al-Fateh Sham (Mặt trận Chinh phục Syria).

Tác giả bài viết: Phương Vũ

Nguồn tin:

  Từ khóa: trước đây

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP