Pháp luật

Cựu cán bộ Thành đoàn Đà Nẵng lừa đảo gần 4 tỷ đồng

Trong thời gian làm việc tại Thành đoàn Đà Nẵng, Đỗ Lê Vũ (SN 1986, trú P. Hòa Thuận Đông, Q.Hải Châu, Đà Nẵng) 'nổ' quen biết nhiều cá nhân có thể xin việc và chỗ ở, lừa đảo nhiều nạn nhân chiếm đoạt số tiền gần 4 tỷ đồng.

Sáng 14/5, TAND TP.Đà Nẵng mở phiên tòa xét xử Đỗ Lê Vũ về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo cáo trạng, Đỗ Lê Vũ là chuyên viên Thành đoàn TP Đà Nẵng, từ năm 2014 đến năm 2018, Vũ lợi dụng danh nghĩa trong công việc, mặc dù không có khả năng xin việc làm nhưng Vũ đã đưa ra thông tin gian dối có quan hệ quen biết với nhiều người có địa vị ngoài xã hội nên có thể kết nối xin được việc vào các cơ quan nhà nước, doanh nghiệp, xin căn hộ chung cư… để chiếm đoạt tiền. Các ngành nghề mà Vũ hứa xin được hấp dẫn người có nhu cầu như: công an, an ninh sân bay, giao thông vận tải, tài nguyên môi trường…

Cụ thể, tháng 4/2016, thông qua người bạn tên Nguyễn Thanh Nga (SN 1982, trú P.Thọ Quang, Q.Sơn, TP.Đà Nẵng) nên anh Trường biết Đỗ Lê Vũ. Qua trao đổi với Vũ, anh Trường nhờ Vũ xin việc làm cho vợ là chị Dương Thị Thúy Hằng. Vũ đồng ý xin cho chị Hằng vào làm việc tại Văn phòng Quốc hội tại Đà Nẵng với “tiền phí” là 300 triệu đồng. Trường đưa trước cho Vũ 150 triệu đồng nhưng sau khi nhận tiền Vũ đã không xin việc cho chị Hằng và chiếm đoạt số tiền 150 triệu đồng.

Bị cáo Đỗ Lê Vũ.

Cũng trong thời gian này thông qua một người có sinh hoạt đoàn thanh niên với Vũ nên đã giới thiệu chị Nguyễn Thị Trãi đến gặp Vũ để xin việc cho con. Qua trao đổi, Vũ đồng ý xin việc cho con gái chị Trãi vào làm tại Nhà khách Bộ Công an tại Đà Nẵng, với chi phí 500 triệu đồng. Ngày 02/01/2015 chị Trãi đã đưa cho Vũ số tiền 350 triệu đồng và Vũ hẹn chị Trãi sau một tuần sẽ có quyết định đi làm.

Sau khi nhận tiền xong Vũ không xin việc mà tiếp tục gian dối chiếm đoạt của chị Trãi thêm 150 triệu đồng. Khi nhận đủ tổng cộng 500 triệu đồng từ chị Trãi, Vũ bắt đầu chiêu thức “hẹn”. Số tiền sau khi chiếm đoạt, Vũ tiêu xài cá nhân hết. Sau một thời gian chờ đợi, biết ăn phải quả lừa của Vũ nên chị Trãi đã làm đơn gửi đến Công an.

Với những “mánh khóe” tương tự, Vũ đã chiếm đoạt tiền của nhiều người với số tiền lớn như: Chiếm đoạt của chị Nguyễn Thị Minh Nguyệt (SN 1985, trú P.Thạch Thang, Q.Hải Châu, Đà Nẵng) 230 triệu đồng; chị Đồng Thị Khánh Ly (SN1984, Tú P.Hòa Cường Bắc, Q.Hải Châu, Đà Nẵng) 150 triệu đồng; anh Nguyễn Viết Lượng (SN 1971, P.Thọ Quang, Q.Sơn Trà, Đà Nẵng) 80 triệu đồng.

Chiếm đoạt của chị Nguyễn Thị Duyên (SN1983, P.Hòa Khánh Nam, Q.Liên Chiểu, Đà Nẵng) 150 triệu đồng; chị Lê Thị Nhạn (SN1989, P.Thanh Khê Tây, Q.Thanh Khê, Đà Nẵng) 620 triệu đồng; anh Trần Thanh Bình (SN 1962, trú P.An Khê, Q.Thanh Khê, Đà Nẵng) 250 triệu đồng.

Chiếm đoạt của chị Nguyễn Thu Huyền (SN1988, trú P.Xuân Hòa, Q.Thanh Khê, Đà Nẵng) 30 triệu đồng; anh Cao Trọng Bình (SN 1960, trú huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa) 80 triệu đồng; chị Trịnh Thị Bích Huệ (SN 1971, trú trú P.An Khê, Q.Thanh Khê, Đà Nẵng) 260 triệu đồng; anh Nguyễn Ngọc Lâm (SN1979, Trú thị xã An Khê, tỉnh Gia Lai) 100 triệu đồng.

Chiếm đoạt của chị Trần Thị Sâm (SN 1960, trú , P.An Hải Bắc, quận Sơn Trà, Đà Nẵng) 70 triệu đồng; chị Nguyễn Thị Vân (SN 1973, trú P.Thọ Quang, quận Sơn Trà, Đà Nẵng) 250 triệu đồng; anh Trần Văn Hơn (SN 1978, trú P.Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà, Đà Nẵng) 240 triệu đồng; anh Hoàng Trọng Cương (SN 1971, trú P.Hải Châu 1, Q.Hải Châu, Đà Nẵng) 304.195.900 đồng và chị Nguyễn Thị Tia (SN 1971, trú P.Hải Châu 1, Q.Hải Châu, Đà Nẵng) 250 triệu đồng.

Tổng số tiền Vũ chiếm đoạt của 17 nạn nhân là 3.714.195.900 đồng. Với hành vi này, HĐXX TAND TP Đà Nẵng đã tuyên phạt Vũ 14 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, buộc bị cáo hoàn trả toàn bộ số tiền đã chiếm đoạt cho các bị hại theo quy định của pháp luật.

Tác giả: Trang Trần

Nguồn tin: Báo Công Lý

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP