Thế giới

Cựu binh xả súng trong bệnh viện vì nhầm bệnh nhân COVID-19 là người cai nghiện

Một bệnh nhân COVID-19 đã thiệt mạng sau khi một cựu binh tấn công một bệnh viện dã chiến ở Thái Lan.

Theo RT, vụ tấn công xảy ra hôm nay, 24/6 tại một bệnh viện dã chiến ở tỉnh Pathum Thani, giáp thủ đô Bangkok của Thái Lan.

Thủ phạm được xác nhận Kawin Saengnilkul, một cựu quân nhân 23 tuổi, mặc quân phục và đội mũ nồi đỏ.

Thủ phạm vụ xả súng. Ảnh: Reuters

Trước khi đến bệnh viện, cựu binh này đã bắn chết một nhân viên bán hàng ở Bangkok vì tranh cãi. Tại bệnh viện, người này tiếp tục nổ súng khiến một bệnh nhân COVID-19 54 tuổi thiệt mạng.

Bên trong bệnh viện nơi xảy ra vụ xả súng. Ảnh: Reuters

Tay súng sau đó đã bị bắt. Báo giới địa phương cho biết kẻ tấn công đang lái một chiếc xe màu trắng đi trên đường thì bị cảnh sát giữ lại kiểm tra.

Theo cảnh sát trưởng khu vực - Amphol Buarabporn, kẻ xả súng đã nhầm bệnh nhân COVID-19 với người nghiện ma túy nên ra tay tàn bạo, vì thủ phạm vốn rất ghét những người sử dụng ma túy.

Bệnh viện nơi xảy ra vụ việc từng là một trung tâm cai nghiện ma tuý, nhưng đã được trưng dụng để điều trị cho bệnh nhân COVID-19.

Hồi tháng Hai năm ngoái, một binh sĩ trẻ khác đã giết chết 29 người trong vụ xả súng tại một trung tâm mua sắm ở Thái Lan. Người này đã giết sĩ quan chỉ huy của mình trước khi bắt giữ hàng loạt con tin tại trung tâm thương mại.

Tác giả: Minh Hạnh

Nguồn tin: Báo Tiền Phong

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP