Thế giới

Cựu bảo vệ giả làm bác sỹ, phẫu thuật làm chết bệnh nhân

Cựu nhân viên an ninh tại một bệnh viện ở Pakistan đóng giả làm bác sỹ, thực hiện ca phẫu thuật cho một cụ bà 80 tuổi khiến bệnh nhân thiệt mạng.

Hai tuần trước khi qua đời, cụ bà Shameema Begum trải qua một cuộc phẫu thuật lưng tại Bệnh viện Mayo ở thành phố Lahore, Pakistan.

Thay vì một bác sỹ có trình độ chuyên môn, người đứng mổ cho bà Begum là Muhammad Waheed Butt, một cựu bảo vệ bị sa thải 2 năm trước.

"Chúng tôi không thể kiểm soát được hết tất cả những gì các bác sỹ và mọi người đang làm. Đây làm bệnh viện lớn", một quan chức của Bệnh viện Mayo cho biết.

Theo Newsweek, ca phẫu thuật được thực hiện trong một phòng phẫu thuật. Trong kíp mổ còn có một y tá lành nghề.

Các bệnh viện công ở Pakistan yêu cầu bệnh nhân thanh toán cho các đợt điều trị của họ. Butt nhận tiền của gia đình của bà Begum để phẫu thuật và hai lần tới nhà thăm khám, chăm sóc vết thương trên lưng cho bệnh nhân.

Các bệnh viện công ở Pakistan yêu cầu bệnh nhân thanh toán cho các đợt điều trị của họ. (Ảnh: Reuters)

Sau khi tình trạng của bà Begum trở nên tệ hơn, gia đình đưa bà trở lại bệnh viện. Mọi chuyện lúc này mới vỡ lẽ.

Nhân viên bệnh viện Mayo cho biết Butt bị bệnh viện đuổi việc cách đây hai năm do tìm cách moi tiền của bệnh nhân.

"Người này đã bị buộc tội và đang bị giam giữ", Ali Safdar, phát ngôn viên của cảnh sát Lahore cho hay.

Thi thể của bà Begum sẽ được khám nghiệm tử thi để xác định bệnh nhân có phải chết do biến chứng hậu phẫu hay không.

Cảnh sát sẽ dựa vào thông tin này để truy tố tội danh tương ứng.

Hiện không rõ làm cách nào Butt tiếp cận được bệnh nhân và vào được phòng mổ với "lý lịch bất hảo" trong quá khứ của mình.

Đây không phải là trường hợp mạo danh bác sỹ đầu tiên ở các bệnh viện trong khu vực Lahore.

Tháng trước, một người đàn ông Pakistan bị bắt vì giả mạo bác sĩ, tống tiền bệnh nhân tại Bệnh viện Đa khoa Lahore.

Năm 2016, một phụ nữ được phát hiện đóng giả bác sĩ phẫu thuật thần kinh tại Bệnh viện Dịch vụ Lahore, cơ sở y tế lớn thứ hai Pakistan. Đối tượng này thực hiện các ca phẫu thuật cùng các bác sỹ có chuyên môn trong tám tháng trước khi bị phát hiện.

Tác giả: SONG HY

Nguồn tin: Báo VTC News

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP