Du lịch

Cuối tuần du ngoạn 'Hạ Long trên cạn'

Nằm trên lòng hồ sông Đà thuộc địa phận huyện Cao Phong tỉnh Hòa Bình, Thung Nai phù hợp cho một chuyến đi ngắn ngày cuối tuần để cảm nhận sự hòa quyện của sông nước, núi non và những con người hiền hòa dễ mến.


Bến thuyền hữu tình, khung cảnh Thung Nai đẹp như tranh vẽ hiện ra trước mắt. Một hồ nước rộng được bao bọc bởi những dãy núi trùng trùng điệp điệp, ở giữa là những hòn đảo lớn nhỏ ẩn hiện. Vì vậy Thung Nai còn được mệnh danh là "Hạ Long trên cạn".


Nằm cách Hà Nội chừng 80 km, đây là một địa điểm được nhiều du khách lựa chọn để tránh nóng trong những ngày hè. Bạn có thể gửi xe tại bến và bắt đầu hành trình sông nước của mình. Dịch vụ thuê thuyền khá đa dạng, một số đảo có dịch vụ ăn nghỉ đưa đón trọn gói. Ngoài ra bạn cũng có thể tự thuê thuyền để di chuyển các điểm tham quan. Giá vào khoảng 300.000-500.000/thuyền và phụ thuộc vào số lượng điểm đến.


Đảo nhà nghỉ Cối Xay Gió là một lựa chọn ưa thích của dân phượt. Đây là một trong những chỗ nghỉ lâu đời, với khung cảnh đẹp và cách bến thuyền không quá xa. Đảo Cối Xay Gió còn được ví như là một biểu tượng độc đáo của khu du lịch Thung Nai. Trên đảo có nhiều cây cối và đặc biệt cây phượng tím gần như là duy nhất.


Ngoài ra còn có đảo Dừa, rộng rãi hơn với nhiều khu vườn cây ăn trái. Các nhà sàn trên đảo đủ để phục vụ lượng lớn du khách mỗi dịp nghỉ lễ. Tuy nhiên vì các đảo đều nằm xa đất liền nên bạn cần đặt dịch vụ cũng như đồ ăn trước với chủ đảo.


Tới Thung Nai, điều thú vị nhất là được ngồi thuyền dạo quanh lòng hồ sông Đà. Vừa đi vừa ngắm nhìn phong cảnh kỳ vĩ của núi non, đôi lúc bạn bắt gặp những hòn đảo nhỏ, trông khá giống cảnh ở Hạ Long.


Mùa hè, suối Trạch là địa điểm đặc biệt hấp dẫn du khách. Đó là những dòng nước suối trong vắt, mát lạnh cùng với khung cảnh thiên nhiên hữu tình, chan hòa màu xanh của cây cối.


Thung Nai có nhiều bản làng nhỏ lẻ nhưng thanh bình. Các hộ dân chủ yếu sống mưu sinh bằng nghề nuôi cá lồng trên hồ.


Một trong những điểm nhấn đặc biệt của Thung Nai là hồ trên núi đá. Du khách phải băng qua những lối mòn nhỏ hẹp xuyên rừng cây rậm rạp để tới được lòng hồ xanh thẳm.


Ngâm mình giữa làn nước thanh mát là trải nghiệm lý thú với bất cứ ai. Cẩn thận trong di chuyển cũng như yêu cầu đầy đủ áo phao khi trên thuyền cũng là điều bạn phải lưu ý trong suốt hành trình.


Hoàng hôn nơi sông nước luôn đem tới khung cảnh huyền ảo, kỳ vĩ. Thung Nai sẽ là lựa chọn du lịch thú vị cho du khách những ngày mùa hạ nóng nực này.

Tác giả bài viết: Ngô Huy Hòa

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP