Trong nước

Cục phó mất trộm: Bộ TN&MT làm việc với cơ quan điều tra

Bộ TN&MT đã làm việc với Công an Long An để xác minh sự việc, ông Nguyễn Xuân Quang, Phó cục trưởng cục Kiểm soát hoạt động bảo vệ môi trường (Tổng cục Môi trường) mất gần 400 triệu.

Chiều nay, Đại tá Phạm Hữu Châu, Phó Giám đốc Công an tỉnh Long An xác nhận, cơ quan này đã làm việc với tổ công tác do Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) để xác minh những thông tin liên quan đến vụ việc Cục phó Cục Kiểm soát hoạt động bảo vệ môi trường Nguyễn Xuân Quang bị mất trộm 385 triệu đồng khi nghỉ tại khách sạn T.V ở TP.Tân An.

“Họ trao đổi xung quanh việc mất trộm, có hay không việc mất trộm. Nói gọn là như thế”, đại tá Châu nói.

Trước đó, ông Nguyễn Xuân Quang sau khi trở về Hà Nội đã có báo cáo giải trình tới lãnh đạo Tổng cục Môi trường, Bộ TN&MT.

Trong đó, ông Quang khẳng định đây là tiền của gia đình, mang đi để giải quyết việc cá nhân.

Hiện, Tổng cục Môi trường vẫn đang chờ đợi kết luận cuối cùng của Công an tỉnh Long An để có hướng xử lý vụ việc.

Liên quan đến sự việc, PV VietNamNet đã xác minh về ông Đậu Bá Tùng (SN 1993) Viện Công nghệ môi trường thuộc Viện Hàn lâm khoa học và Công nghệ Việt Nam 1 trong 4 người ở cùng khách sạn với ông Quang tại thời điểm mất trộm.

Ông Tùng chính là người trình báo việc mất trộm 385 triệu đồng trong phòng ông Quang.

Ông Nguyễn Duy Minh, Chủ tịch UBND xã Thanh Chi, huyện Thanh Chương (Nghệ An) cho biết, Đậu Bá Tùng có đăng ký hộ khẩu và thường trú tại địa phương. Tuy nhiên, hiện đang làm việc tại TP.HCM.

“Đậu Bá Tùng đúng là người có hộ khẩu ở địa phương. Tuy nhiên, hiện đang làm việc liên quan đến công tác môi trường tại Sài Gòn”, vị Chủ tịch xã khẳng định.

Như VietNamNet đã đưa tin, ngày 26/9 ông Nguyễn Xuân Quang bị mất trộm 385 triệu đồng trong khách sạn T.V (TP.Tân An).

Tại hiện trường, CSĐT phát hiện một số vỏ phong bì và 2.300 USD, bàn ghế không bị xê xịch.

Vụ việc đang được Công an TP.Tân An điều tra làm rõ.

Tác giả: Văn Bình

Nguồn tin: Báo VietNamNet

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP