Kinh tế

Cúc mâm xôi miền Tây không nở kịp Tết

Thời tiết bất lợi đang gây khó khăn cho các nhà vườn hoa Tết, cúc mâm xôi ở miền Tây đã tăng giá gần 20% vì khan hiếm, nhiều vườn không nở kịp vụ Tết.

Theo Phòng Kinh tế TP Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp, năm nay làng hoa này dự kiến tung ra thị trường khoảng 2 triệu giỏ hoa các loại như hoa hồng, cúc, dạ yến thảo, cát tường, vạn thọ, ly... Trong đó, riêng cúc mâm xôi có khoảng 200.000 giỏ.

Tuy nhiên, do mưa nhiều lại kết thúc muộn khiến phần lớn cúc mâm xôi bị nhiễm bệnh, chậm nở hoa. Thống kê có khoảng 20-50% lượng cúc mâm xôi tại các nhà vườn không nở đúng vào dịp Tết. Thậm chí có nhiều hộ bị thiệt hại hoàn toàn cả vườn cúc mâm xôi.

Nhiều vườn cúc mâm xôi thiệt hại đến 80% do mưa kéo dài. Ảnh: Ngọc Trinh.
Ông Trần Văn Ly, ở phường Tân Khánh Đông, thành phố Sa Đéc, cho biết vụ Tết này ông trồng 500 giỏ hoa cúc mâm xôi. Nhưng đã mùng 10 tháng Chạp mà cả vườn hoa vẫn "nín", không chịu nở, có khả năng bị thiệt hại khoảng 85% cả vườn.

Thời điểm này, khắp các ruộng hoa ở Sa Đéc, thương lái từ TP.HCM và các tỉnh về lùng sục mua hoa, nhưng sản lượng rất hiếm. Giá mỗi cặp cúc mâm xôi được bán ra tại vườn ở mức 150.000-160.000 đồng, tăng 30.000-40.000 đồng so với Tết năm trước.

Người trồng hoa miền Tây nhận định giá hoa Tết này sẽ tăng khoảng 20% do nguồn cung giảm. Ảnh: Ngọc Trinh.
Nhiều hộ dân trồng hoa cho biết, thời tiết năm nay khắc nghiệt nên hoa phát triển rất chậm, tỷ lệ nảy mầm cũng yếu, không như các vụ trước.

Còn ông Nguyễn Văn Tuấn, ở làng hoa Bà Bộ, quận Bình Thủy, TP Cần Thơ chia sẻ, để chuẩn bị cho vụ hoa Tết, ngay từ đầu tháng 6,7 âm lịch, gia đình ông đã xuống giống 5.000 giỏ cúc mâm xôi, ly ly, dạ yến thảo... Chi phí đầu tư hơn 50 triệu đồng. Hiện nay trời vẫn có mưa nhỏ nên ông đang phải thêm chi phí xử lý đúng liều lượng nước, thuốc để mong giảm bớt thiệt hại.

Nhiều vườn tăng cường chăm sóc thêm kiểng lá, kiểng cảnh để đa dạng chủng loại. Ảnh: Ngọc Trinh.
Người trồng hoa ở miền Tây nhận định, năm nay giá các loại hoa sẽ tăng khoảng 5-20% tùy loại do nguồn cung giảm.

Để bù lại hoa thất mùa, nhiều nhà vườn tăng cường chăm sóc các mặt hàng kiểng lá, kiểng cảnh để đa dạng chủng loại. Năm nay loại kiểng sen hồng trồng trong chậu rất được ưa chuộng, đây cũng là loại kiểng lá đang được khá nhiều nhà vườn đầu tư.

Tác giả bài viết: Ngọc Trinh

Nguồn tin:

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP