Thế giới

Cuba bắt đầu cử hành lễ tang cho các nạn nhân vụ rơi máy bay

Người dân Cuba tại vùng Holguin đã tổ chức lễ tang cho vị gia sư dạy vẽ và con gái của cô trong ngày 20/5 vừa qua, 2 trong số 67 người dân của vùng được đưa về an táng sau thảm họa rơi máy bay làm 110 người thiệt mạng hôm thứ Sáu vừa qua.

Những người dân đã tụ tập tại trung tâm văn hóa của thành phố Gibara để ngồi lại và an ủi gia đình, theo như thông tin từ tờ báo Juventud Rebelde cho biết.

Vụ tai nạn của chiếc Boeing cũ sau khi cất cánh từ Havana tới Holguin đã khiến đất nước này bàng hoàng. Chỉ có 3 người sống sót sau thảm họa này, 110 người khác đều đã thiệt mạng. Đây cũng là tai nạn hàng không tồi tệ nhất của Cuba kể từ năm 1989 tới nay.

Người dân Cuba cầu nguyện tại một nhà thờ ở Havana. Ảnh: Reuters

3 người sống sót, đều là nữ, đang trong tình trạng nguy kịch và đang được theo dõi tại bệnh viên trung ương.

"Tất cả mọi người đều cầu nguyện cho họ", Marlen Rodriguez Rebasa, một người dân cho biết. "Tất cả mọi người đều rất quan tâm tới họ và mong họ vượt qua. Họ đều rất trẻ và còn cả gia đình".

Chủ Nhật vừa rồi đánh dấu ngày thứ hai và cũng là ngày quốc tang cuối cùng để tưởng niệm các nạn nhân, bao gồm 99 người dân Cuba, 3 du khách (2 người Argentina và 1 người Mexico) cùng 2 cư dân Sahrawi trên đảo.

6 thành viên phi hành đoàn người Mexico cũng đã thiệt mạng. Họ thuộc một công ty Mexico nhỏ có tên Damojh, đơn vị cho thuê chiếc Boeing 737 gần 40 năm tuổi cho hãng hàng không Cubana.

Công ty này đang bị điều tra về những vấn đề an toàn trước đó và những phàn nàn bởi các cựu nhân viên.

Damojh từ chối bình luận, trong khi người phát ngôn cơ quan chủ quản hàng không dân sự Mexico cho biết một cuộc điều tra mới sẽ diễn ra tại công ty này.

Công ty này vẫn được tiếp tục hoạt động 2 máy bay khác trong khi quá trình điều tra diễn ra.

"Nếu chúng tôi kết luận 2 máy bay này không có vấn đề gì, chúng có thể tiếp tục được bay", ông này cho hay.

Các điều tra viên vẫn đang tiếp tục thu thập các mảnh vỡ của chiếc máy bay ở ngoại ô thủ đô Havana, trong khi hộp đen thứ 2 chưa được tìm thấy. Ghi âm trong khoang lái đã được tìm thấy trong điều kiện hoàn hảo vào ngày 19/5.

Các điều tra viên của Boeing và Mexico dự kiến sẽ cùng hợp tác điều tra vụ việc, theo như Bộ trưởng Bộ GTVT Mexico Adel Yzquierdo cho biết. Quy trình này có thể diễn ra trong nhiều tuần hoặc nhiều tháng.

Hiện mới chỉ 20 thi thể được nhận diện trên tổng số 110 người thiệt mạng.

Tác giả: Hoàng Việt

Nguồn tin: Nhà Báo và Công Luận

  Từ khóa: Cu Ba ,cử hành ,tang lễ

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP