Trong tỉnh

Cửa Lò khuyến cáo du khách không ăn uống ở khu dịch vụ Cửa Hội

Khu dịch vụ bãi tắm Cửa Hội, thị xã Cửa Lò, Nghệ An không đảm bảo các điều kiện về điện, nước, vệ sinh an toàn thực phẩm và an ninh trật tự.

Lực lượng chức năng thị xã Cửa Lò, Nghệ An lập biên bản xử lý với các chủ kiốt chưa di dời, bàn giao mặt bằng - Ảnh: HỮU LƯƠNG

Sáng 30-5, ông Võ Văn Hùng - phó Chủ tịch UBND thị xã Cửa Lò, Nghệ An, cho biết thị xã vừa khuyến cáo nhân dân và du khách không sử dụng các dịch vụ, ăn uống tại khu dịch vụ bãi tắm Cửa Hội thuộc phường Nghi Hòa.

Lý do khu dịch vụ bãi tắm này đang trong quá trình giải phóng mặt bằng để triển khai dự án, không đảm bảo các điều kiện về điện, nước, vệ sinh an toàn thực phẩm, an ninh trật tự.

Ngoài ra, UBND thị xã Cửa Lò cũng ra quyết định xử phạt hành chính trong lĩnh vực đất đai 12 triệu đồng đối với 3 chủ kiốt ở khu dịch vụ bãi tắm Cửa Hội chưa di dời, bàn giao mặt bằng.

"Nếu sau thời hạn 10 ngày kể từ khi xử phạt hành chính, chủ kiốt nào không di dời, thị xã sẽ cưỡng chế theo luật định", ông Hùng khẳng định.

Vào năm 2017 và 2018, UBND thị xã Cửa Lò đã thông báo giải tỏa các kiốt tại bãi biển Cửa Hội để triển khai dự án khu vui chơi giải trí Cửa Hội và cáp treo ra Đảo Ngư.

Dù đã được thông báo tháo dỡ các kiốt ăn uống hết hợp đồng trước ngày 10-4, hàng chục chủ kiốt vẫn chưa di dời. Thị xã và UBND tỉnh Nghệ An đã làm việc với chủ đầu tư để có phương án hỗ trợ 4 tỉ đồng cho các kiốt giải tỏa để triển khai dự án.

Một hộ kinh doanh ở bãi biển phường Nghi Hòa, thị xã Cửa Lò tháo dỡ kiốt, bàn giao mặt bằng cho Nhà nước - Ảnh: HỮU LƯƠNG

Khu du lịch bãi biển Cửa Hội cách bãi biển Cửa Lò khoảng 2km về phía nam. Đây được xem là địa điểm du lịch nổi tiếng với khoảng 80 cửa hàng ăn uống hải sản tươi sống, giá cả hợp lý, tạo nên thương hiệu "ăn Cửa Hội, lội Cửa Lò" hút khách từ nhiều năm nay.

Tác giả: DOÃN HÒA

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP