Trong nước

Cử tri mong Đà Nẵng tận dụng APEC để vươn ra biển lớn

Cử tri Đà Nẵng cho rằng Tuần lễ cấp cao APEC 2017 là cơ hội vàng để quảng bá hình ảnh thành phố và thu hút đầu tư, phát triển du lịch.

Sáng 5/7, HĐND Đà Nẵng khai mạc kỳ họp thứ tư, khóa IX, 2016-2021.

Phát biểu khai mạc kỳ họp, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND Đà Nẵng Nguyễn Xuân Anh cho biết sáu tháng đầu năm nay, TP thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh và xây dựng chính quyền trong bối cảnh thế giới và trong nước có nhiều chuyển biến thuận lợi và không ít khó khăn, thách thức.

Ông Anh nhấn mạnh, kỳ họp dành thời gian hai ngày để các đại biểu tập trung thảo luận, chất vấn về những vấn đề quan trọng, mang tính chiến lược và tổng thể, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tăng cường quốc phòng an ninh và xây dựng chính quyền. Các đại biểu cũng sẽ thảo luận, bàn giải pháp đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công trình trọng điểm năm 2017, đặc biệt chú trọng giải pháp đảm bảo tổ chức thành công tuần lễ hội nghị cấp cao APEC tại Đà Nẵng.
Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND Đà Nẵng Nguyễn Xuân Anh phát biểu khai mạc Kỳ họp thứ tư khóa IX, 2016-2021 sáng 5/7. Ảnh: Minh Hoàng.

Dồn sức tổ chức thành công Hội nghị cấp cao APEC

Tại kỳ họp, bà Đặng Thị Kim Liên, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Đà Nẵng, cho hay kỳ họp diễn ra khi thành phố vừa tổ chức thành công Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2017, để lại ấn tượng tốt đẹp trong lòng người dân thành phố và bạn bè, du khách gần xa.

Thành phố đang khẩn trương hoàn thiện các công trình và chuẩn bị chu đáo công tác phục vụ Tuần lễ cấp cao APEC 2017 diễn ra vào đầu tháng 11 tới. Sự kiện này rất đặc biệt, khi mà sự chú ý của cả thế giới sẽ đổ về Đà Nẵng - nơi tụ họp các nhà lãnh đạo, các doanh nghiệp hàng đầu của 21 nền kinh tế thành viên APEC.

"Đây là cơ hội vàng để quảng bá hình ảnh Đà Nẵng và thu hút đầu tư, phát triển du lịch. Cử tri và nhân dân tin tưởng lãnh đạo thành phố sẽ tận dụng tối đa thời cơ này để đưa Đà Nẵng 'vươn ra biển lớn', hội nhập và phát triển", bà Liên nói.

Theo bà, cử tri kiến nghị đến kỳ họp HĐND bốn vấn đề lớn gồm: đẩy mạnh đầu tư các công trình phục vụ dân sinh; nâng cấp các cơ sở y tế, hạn chế tình trạng quá tải tại các bệnh viện lớn; di dời các cơ sở sản xuất gây ô nhiễm môi trường nằm xen lẫn trong khu dân cư; quy hoạch, bảo tồn và phát triển tại bán đảo Sơn Trà.

Toàn cảnh Kỳ họp HĐND TP Đà Nẵng lần thứ tư khóa IX, 2016-2021 sáng 5/7. Ảnh: Minh Hoàng.

Đặc biệt quan tâm quy hoạch, bảo tồn bán đảo Sơn Trà

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Đà Nẵng chia sẻ, thời gian gần đây, cử tri và nhân dân Đà Nẵng rất quan tâm đến vấn đề quy hoạch, bảo tồn và phát triển tại bán đảo Sơn Trà, cụ thể là quyết định của Thủ tướng phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển Khu du lịch quốc gia Sơn Trà đến năm 2025, định hướng 2030.

Phát triển du lịch tại bán đảo Sơn Trà theo Nghị quyết số 33 của Bộ Chính trị “Về xây dựng và phát triển thành phố Đà Nẵng trong thời kỳ CNH-HĐH đất nước”, đến nay, thành phố đã có chùa Linh Ứng Sơn Trà là điểm du lịch tâm linh thu hút du khách, có khách sạn Inter Continental 3 năm liền đạt danh hiệu khu nghỉ dưỡng sang trọng hàng đầu thế giới, là nơi sẽ diễn ra hội nghị quan trọng nhất của Tuần lễ cấp cao APEC.

Cử tri và nhân dân mong muốn chính quyền thành phố có chiến lược đầu tư phát triển du lịch tại bán đảo Sơn Trà một cách bền vững, phát triển phải đi đôi với bảo vệ đa dạng sinh học, bảo tồn các loài động vật quý hiếm và đảm bảo quốc phòng an ninh.
Bà Đặng Thị Kim Liên, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận tổ quốc Đà Nẵng phát biểu tại kỳ họp HĐND lần thứ 4, khóa IX sáng 5/7. Ảnh: Minh Hoàng.

Ủy ban Mặt trận tổ quốc thành phố đồng tình với quan điểm xác định bán đảo Sơn Trà là "lá phổi xanh", là tài sản vô giá của Đà Nẵng, có vị trí đặc biệt quan trọng về quốc phòng an ninh, bảo tồn thiên nhiên và tiềm năng du lịch. Mọi tác động lên bán đảo Sơn Trà đều phải được nghiên cứu trên cơ sở khoa học và đặc biệt chú trọng yếu tố nhân văn, đồng thời đảm bảo tính công khai, dân chủ và cầu thị. Việc quy hoạch, phát triển tại bán đảo Sơn Trà phải theo hướng bền vững, đảm bảo sự hài hòa giữa bảo tồn và phát triển.

Thay mặt toàn thể cử tri Đà Nẵng, bà Liên đề nghị chính quyền thành phố khẩn trương rà soát lại tất cả các dự án đã được cấp phép tại bán đảo Sơn Trà theo hướng phải đáp ứng cả ba yêu cầu: Phát triển kinh tế du lịch, đảm bảo quốc phòng an ninh và đảm bảo môi trường sinh thái bao gồm môi trường sinh trưởng của voọc chà vá chân nâu được xem là hình ảnh nhận diện Đà Nẵng tại Tuần lễ Cấp cao APEC.

Ủy ban Mặt trận thành phố đề nghị chủ tọa kỳ họp đưa bốn vấn đề mà cử tri kiến nghị vào nội dung nghị sự của kỳ họp này. Đề nghị UBND thành phố và các sở, ngành có liên quan nghiên cứu, giải quyết và thông báo cho Ủy ban Mặt trận tổ quốc thành phố và cử tri, nhân dân biết, theo dõi, giám sát đúng với quy định của pháp luật.

Theo báo cáo của UBND Đà Nẵng, tình hình phát triển kinh tế xã hội và sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm của thành phố tăng trưởng khá, tổng sản phẩm xã hội trên địa bàn ước tăng 8,1% so với cùng kỳ 2016.

Trong đó, sản xuất công nghiệp tăng trưởng gần 12%, đạt 22.404 tỷ đồng. Chỉ số phát triển sản xuất công nghiệp (HP) 5 tháng tăng 11,4%. Các ngành công nghiệp chủ lực đều đạt mức tăng trưởng cao.

Sáu tháng đầu năm, Đà Nẵng thu hút được 7 dự án vào khu công nghệ cao, tổng vốn đầu tư 158 triệu USD. Bên cạnh đó, thành phố thu hút 13 dự án đầu tư vào các khu công nghiệp với tổng vốn hơn 277 tỷ đồng và hai dự án đầu tư vào khu công nghệ cao với tổng vốn 366 tỷ đồng.

Tác giả bài viết: Minh Hoàng - Đắc Đức

Nguồn tin:

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP