Trong tỉnh

Cử tri Cửa Lò phản ánh sự 'nóng ruột' về dự án treo với đại biểu Quốc hội

Cử tri thị xã Cửa Lò cho biết, trên địa bàn có hàng chục dự án treo và đề nghị kiểm tra, quyết liệt thu hồi các dự án treo không có hiệu quả; đảm bảo quy hoạch và phát triển kinh tế- xã hội của thị xã.


Sáng 26/6, các đại biểu: Nguyễn Thanh Hiền - Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Nguyễn Thị Thảo - bác sỹ Bệnh viện Đa khoa khu vực Tây Bắc có buổi tiếp xúc cử tri thị xã Cửa Lò sau kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIV. Ảnh: Thanh Lê

Bày tỏ phấn khởi trước kết quả kinh tế - xã hội của đất nước, cử tri Nguyễn Trọng Huệ - Chủ tịch Hội CCB thị xã Cửa Lò cho biết, cử tri đánh giá cao về đổi mới trong hoạt động của Quốc hội; kết quả tích cực trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng tạo được niềm tin trong nhân dân.

“Công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng có nhiều chuyển biến tích cực, tuy nhiên cử tri băn khoăn trước tình trạng “trên nóng nhưng dưới đang lạnh”, chưa đồng bộ. Cấp Trung ương quyết liệt nhưng cấp dưới chưa vào cuộc quyết liệt trong công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng”- ông Huệ nói.

Cử tri Phùng Minh Sỹ phường Nghi Thu phản ánh: "Thu hồi tài sản sau phòng, chống tham nhũng còn thấp và đề nghị Quốc hội, Chính phủ cần tăng cường xử lý”.

Cử tri Cửa Lò phản ánh với đại biểu Quốc hội. Ảnh: Thanh Lê

Cử tri cũng phản ánh, trên địa bàn Cửa Lò có hàng chục dự án treo, cử tri đề nghị Nhà nước tăng cường kiểm tra, thanh tra, giám sát; quyết liệt thu hồi các dự án treo không có hiệu quả; đảm bảo quy hoạch và phát triển kinh tế- xã hội của thị xã.

Cử tri Võ Thanh Lịch khối 6, phường Thu Thủy nói: Tỉnh, thị xã cần xem xét thu hồi các dự án treo để thu hút các nhà đầu tư trong nước và nước ngoài có hiệu quả để xây dựng Cửa Lò sớm trở thành đô thị du lịch biển.

Đại biểu Nguyễn Thanh Hiền trả lời kiến nghị của cử tri. Ảnh: Thanh Lê

Phó Trưởng Đoàn ĐBQH Nguyễn Thanh Hiền tỉnh ghi nhận, đánh giá cao ý kiến trách nhiệm của cử tri. Đại biểu Nguyễn Thanh Hiền cũng thông tin đến cử tri dự án Luật Đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt Vân Đồn, Bắc Vân Phong, Phú Quốc.

Theo Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh công tác phòng, chống tham nhũng là vấn đề “nóng” được dư luận xã hội quan tâm. Tại kỳ họp thứ 5, Quốc hội cho ý kiến về dự án Luật Phòng, chống tham nhũng (sửa đổi) và dự kiến sẽ thông qua kỳ họp thứ 6 sắp tới.

Những vấn đề khác được đoàn ĐBQH tỉnh tổng hợp, đề xuất với các cấp ngành xử lý theo đúng quy định.

Tác giả: Thanh Lê

Nguồn tin: Báo Nghệ An

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP