Thể thao

Cử tạ Việt Nam mất một suất dự Olympic Tokyo

Ban huấn luyện sẽ chỉ được chọn Vương Thị Huyền hoặc Hoàng Thị Duyên tham dự Thế vận hội Tokyo.

Phó tổng cục trưởng phụ trách Thể dục Thể thao Trần Đức Phấn xác nhận đoàn Việt Nam mất một suất dự Olympic Tokyo ở môn cử tạ. Đây là án phạt của Cơ quan Khảo thí Quốc tế (ITA) dành cho cử tạ Việt Nam, sau khi có 4 vận động viên dương tính doping trong thời gian diễn ra vòng loại Olympic.

Cử tạ Việt Nam sẽ mất một suất ở nội dung của nữ. Vương Thị Huyền (hạng 49 kg) hoặc Hoàng Thị Duyên (hạng 59 kg) sẽ không thể tới Tokyo tranh tài. Ông Phấn cho biết ban huấn luyện, bộ môn sẽ lựa chọn vận động viên tham dự phù hợp nhất.

Cử tạ Việt Nam còn 2 suất gồm một nam, một nữ tham dự Olympic Tokyo. Ảnh: Việt Linh.

Sau khi vòng loại Olympic Tokyo môn cử tạ khép lại vào đầu tháng 6, Việt Nam có 3 đô cử nằm trong top 8 thế giới ở mỗi hạng cân, với Thạch Kim Tuấn (61 kg nam), Vương Thị Huyền và Hoàng Thị Duyên.

Liên đoàn Cử tạ Thế giới (IWF) đã gửi thư xác nhận 3 đô cử Việt Nam giành vé tham dự Olympic. Tuy nhiên, ITA đã vào cuộc, yêu cầu IWF phải có án phạt dành cho cử tạ Việt Nam, sau khi có các trường hợp bị phát hiện dương tính doping.

Cuối tháng 6, Colombia đã mất 5 suất cử tạ tại Olympic Tokyo sau án phạt của ITA. Bốn quốc gia khác gồm Thái Lan, Ai Cập, Malaysia và Romania bị cấm tham dự môn cử tạ tại Thế vận hội Tokyo.

Đoàn Thể thao Việt Nam còn 17 suất tham dự Olympic Tokyo, với 18 vận động viên, gồm Hoàng Xuân Vinh (bắn súng), Thạch Kim Tuấn, Hoàng Thị Duyên hoặc Vương Thị Huyền (cử tạ), Nguyễn Tiến Minh và Nguyễn Thùy Linh (cầu lông), Nguyễn Huy Hoàng và Nguyễn Thị Ánh Viên (bơi), Nguyễn Văn Đương và Nguyễn Thị Tâm (boxing), Lê Thanh Tùng và Đinh Phương Thành (thể dục dụng cụ), Trương Thị Kim Tuyền (taekwondo), Đỗ Thị Ánh Nguyệt và Nguyễn Hoàng Phi Vũ (bắn cung), Quách Thị Lan (điền kinh), Nguyễn Thị Thanh Thủy (judo), Lường Thị Thảo/Đinh Thị Hảo (rowing).

Tác giả: Duy Minh

Nguồn tin: zingnews.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP