Du lịch

Cụ rùa già nhất thế giới lần đầu được tắm sau gần 200 năm

Jonathan, cụ rùa 183 tuổi già nhất thế giới trên đảo St. Helena, vừa được tắm rửa sạch sẽ để đón một thành viên hoàng gia Anh tới thăm.


Cụ rùa Jonathan, động vật già nhất thế giới còn sống, được một bác sĩ thú y tắm rửa lần đầu sau 184 năm. Jonathan đang sống trên đảo St. Helena, lãnh thổ hải ngoại thuộc Liên hiệp Anh.


Bác sĩ Joe Hollins sử dụng xà phòng phẫu thuật và cọ mềm để tránh làm tổn thương mai rùa.


Jonathan đã ló đầu ra khi hàng trăm năm bụi đất được chùi rửa kỹ lưỡng khỏi lưng.


Bác sĩ Joe Hollins cho biết Jonathan đứng im trong suốt quá trình tắm rửa. Trong ảnh, ông đang xử lý phần rìa mai của cụ rùa.


Việc này không phải vì lý do y tế, mà được thực hiện để chào đón một thành viên hoàng gia tới thăm St. Helena vào tháng 5, khai trương sân bay mới.


Hollins cẩn thận làm sạch mai của Jonathan, gột rửa đất cát và phân chim trong lúc cụ rùa gần 200 tuổi bình thản nhai cỏ.


Mai rùa trước và sau khi tắm rửa.


Jonathan được đưa tới đảo vào năm 1882, khi đó cụ rùa khổng lồ này đã 50 tuổi. Jonathan đang phải theo một chế độ ăn đặc biệt do nhiều người lo ngại sức khỏe của cụ rùa đang giảm sút. Jonathan đang ở chung với 4 con rùa khổng lồ khác - David, Emma, Frederika và Myrtle. Hiện tại, cụ rùa đã mất khứu giác và mắt bắt đầu mờ, nhưng tình trạng sức khỏe vẫn tốt.


Jonathan, dài 1,1 m và cao 60 cm, là món quà của quần đảo Seychelles tặng cho St. Helena vào cuối thế kỷ 19.


Những người trông nom Jonathan trước đây cho biết họ để những chú rùa St. Helena sống tự nhiên, và cho rằng đây là lần đầu tiên Jonathan được tắm rửa sau 184 năm.


Thời gian Jonathan ở tại đảo St. Helena, 28 thống đốc đã nhận chức, 8 vị vua và nữ hoàng Anh lên ngôi, 51 thủ tướng Anh đắc cử.

Tác giả bài viết: Hoàng Linh - Ảnh: Daily Mail

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP