Pháp luật

Cụ ông 79 xiêu vẹo nhận 8 năm tù tội hiếp dâm trẻ em

Bị đưa ra xét xử tội hiếp dâm trẻ em, cụ ông 79 tuổi xiêu vẹo trước vành móng ngựa.

TAND TP Hà Nội hôm nay đưa bị cáo Nguyễn Danh Vĩnh (SN 1938, ở Ba Vì, Hà Nội) ra xét xử tội hiếp dâm trẻ em.

Theo cáo trạng, sáng ngày 5/10/2015, cháu N. (sinh ngày 3/1/2011) và em gái sang nhà Nguyễn Danh Vĩnh chơi. Hai cháu vào phòng bếp tại tầng 1 lấy chai nước trong tủ lạnh để uống.

Bị cáo Vĩnh tại tòa

Ông Vĩnh từ tầng 2 đi xuống, thấy N. đang đứng trước tủ lạnh, tay cầm chai nước liền hỏi: "Cháu làm gì đấy?". Thấy cháu bé cầm chai nước đã đóng đá, ông ta nói: "Để ông tìm búa đập cho".

Cháu N. đi theo Vĩnh lên tầng hai, em của N. định đi theo chị thì bị mắng: "Cháu đứng im ở đấy".

Tại phòng ngủ tầng hai, Vĩnh nảy sinh ý định giao cấu với cháu bé. Ông ta bế cô bé đặt lên giường rồi nói: "Ông bế cháu lên đây, ông cho cháu gấu nhé".

Cháu N. gật đầu, Vĩnh đưa cô bé con gấu bông màu trắng rồi nói: "Cháu nằm im đây nhé...". Nói đoạn ông ta giở trò đồi bại với cô bé. Khi bé N. phản ứng, ông ta dỗ dành: "Cháu nằm im nhé, xong ông cho bim bim".

Khi xong việc, ông già bảo bé N. xuống tầng 1, còn ông ta về phòng ngủ của mình thay quần.

Ngày 6/10/2015, bố bé N. đã có đơn trình báo sự việc đến Công an huyện Ba Vì. Bị điều tra tội hiếp dâm trẻ em nhưng ông Vĩnh được tại ngoại vì tuổi cao, sức yếu.

Chiều 6/9, bị đưa ra xét xử, bị cáo ngồi xiêu vẹo trước vành móng ngựa khai nhận hành vi phạm tội của mình. Người nhà phải ngồi cạnh để đỡ ông ta.

Sau khi xem xét, HĐXX tuyên phạt bị cáo mức án 8 năm tù giam. Nhận mức án tù, ông già được người nhà cõng về.

Tác giả: T.Nhung

Nguồn tin: Báo VietNamNet

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP