Pháp luật

Cử nhân cầm đầu băng nhóm chuyên cướp xe của GraBike Sài Gòn

Băng nhóm cướp tài sản nhắm vào tài xế GrabBike đã bị bắt giữ nhanh chóng. Điều bất ngờ, đối tượng cầm đầu vốn là cử nhân vừa tốt nghiệp đại học.

Công an Q.2, TP.HCM vừa bắt giữ nhóm đối tượng gồm: Hồ Hoàng Sơn (SN 1991), Nguyễn Văn Minh (SN 1996) và Nguyễn Trung Thành (SN 1995, cùng quê Hòa Bình, tạm trú Q.2) để điều tra về hành vi “cướp tài sản”.

Đáng nói, đối tượng cầm đầu nhóm cướp, là Sơn, vừa tốt nghiệp 1 trường đại học trên địa bàn TP.HCM.

Nhóm cướp bị bắt giữ, trong đó đối tượng cầm đầu là tân cử nhân Hồ Hoàng Sơn (ngồi giữa)

Bước đầu Sơn khai nhận, ra trường nhưng không có việc làm ổn định, đang thiếu tiền tiêu xài nên rủ 2 đồng hương, là Minh, Thành cướp tài sản mà mục tiêu nhắm đến là tài xế GrabBike.

Theo kế hoạch bàn bạc, Sơn đóng vài người khách để đặt xe, điều tài xế đến khu vực chúng lựa chọn kỹ, còn Minh, Thanh sẽ lao ra tấn công nạn nhân để cướp tài sản.

Đúng như kế hoạch, rạng sáng 4/12 Sơn thông qua ứng dụng đặt cuốc xe GrabBike từ đường Trần Não, P.Bình An, Q.2 về chung cư Bình Khánh, cách đó không xa. Anh Đ.Đ.D (SN 1991, ngụ Q.2) khi nhận được cuốc xe, đến đón Sơn theo hành trình.

Tang vật vụ cướp mà công an thu giữ

Tuy nhiên, trên đường di chuyển, Sơn yêu cầu anh D qua P.An Phú, Q.2 để gặp người bạn có chuyện gấp. Khi chở đến giao lộ Trần Lựu – Vũ Tông Phan, P.An Phú, Q.2, Sơn yêu cầu anh D dừng xe.

Bất ngờ từ phía sau, Sơn dùng tay kẹp cổ anh D. Ngay lúc đó, Minh và Thành ở vị trí phục kích sẵn đã điều khiển 1 xe gắn máy lao ra, xông đến đánh tới tấp anh D.

Biết gặp phải cướp, anh D tìm cách thoát thân, bỏ chạy và kêu cứu. Nhóm cướp đã lấy xe gắn máy của anh D tẩu thoát. Tuy nhiên do hoảng loạn tháo chạy nên nhóm đối tượng đã vứt lại gần hiện trường chiếc xe gắn máy hiệu Wave của chúng do xe bỗng nhiên không nổ được.

Anh D đến công an địa phương trình báo toàn bộ vụ việc và cho biết, ngoài chiếc xe gắn máy, anh còn bị cướp 1 ĐTDĐ.

Công an vào cuộc điều tra, tạm giữ chiếc xe gắn máy của nhóm đối tượng. Qua trích xuất hình ảnh camera an ninh dọc các tuyến đường, công an đã xác định được nhóm đối tượng gây án.

Ngay chiều 4/12, lực lượng công an đã bắt giữ Sơn, Minh và Thành khi chúng có mặt tại 1 chung cư nằm trên đường Nguyễn Văn Hưởng, P.Thảo Điền, Q.2.

Tại công an, nhóm đối tượng đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Tác giả: Phước An

Nguồn tin: Báo VietNamNet

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP