Trong tỉnh

Cụ bà tử vong vì bị chó dại cắn nhưng không tiêm phòng

Sau 2 tuần bị chó dại cắn cụ bà lên cơn dại được chuyển đến bệnh viện cấp cứu nhưng đã tử vong…

Ngày 5- 11, ông Lang Văn Chính - Chủ tịch UBND xã Châu Bính, huyện Qùy Châu (Nghệ An) cho biết, nạn nhân là bà Lang Thị Nghiệp (khoảng 80 tuổi, trú tại địa phương) bị chó dại cắn, do chủ quan không đi tiêm phòng nên sau đó 2 tuần đã tử vong tại bệnh viện.

Trước đó, ngày 24- 10, bà Lang Thị Nghiệp đến nhà hàng xóm chơi, vừa bước chân vào sân nhà thì bị chó cắn vào chân phải. Chủ nhà thấy thế liền đến xoa bóp cho bà Nghiệp và đuổi bắt con chó để làm thịt.

Ngày 4- 11 (sau 2 tuần), bà Nghiệp lên cơn dại và được gia đình đưa đến bệnh viện cứu chữa nhưng đã quá muộn.

Ông Chính cho biết thêm: “Dù tuổi cao nhưng bà Nghiệp đang khỏe mạnh lắm, nếu gia đình sớm biết đưa bà đi tiêm phòng dại thì sự việc đau lòng sẽ không xảy ra".

Hiện gia đình đã đưa nạn nhân về quê mai táng theo phong tục.

Tác giả: H.Hồng
Nguồn tin: Báo Công an nhân dân

  Từ khóa: chó dại cắn ,cụ bà

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP