Xã hội

Cụ bà 84 tuổi mắc nghẹn khi ăn cháo tổ yến với hạt sen

Sau khi được người thân cho ăn tổ yến cùng với hạt sen, cụ Thùy ho sặc sụa, khó thở phải nhập viện cấp cứu.

Sáng 8/6, Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ cho biết các bác sĩ vừa nội soi, gắp dị vật là mảnh hạt sen mắc nghẹn ở cổ họng của bệnh nhân 84 tuổi.

Bệnh viện cho biết bệnh nhân là bà Thùy (84 tuổi, ngụ tại quận Ô Môn) được chuyển cấp cứu vào tối qua, trong tình trạng suy hô hấp nặng, có đặt nội khí quản.

Theo người nhà, bà cụ bị suy kiệt nằm tại giường 6 tháng nay. 8h sáng hôm qua (7/6), bà cụ được người thân cho ăn cháo tổ yến, hạt sen thì lên cơn ho sặc sụa, khó thở và khò khè.

Sau hơn một giờ đồng hồ, người nhà lay dậy nhưng cụ không trả lời.

Dị vật là mảnh hạt sen cỡ đầu đũa được lấy ra từ cổ họng của bà cụ. Ảnh: B.V.

Gia đình nhanh chóng đưa cụ đến cấp cứu tại một cơ sở y tế và sau đó được chuyển đến Bệnh viên Đa khoa Trung ương.

Bác sĩ đã thăm khám xác định, bệnh nhân bị kẹt dị vật đường thở nên nhanh chóng tiến hành nội soi can thiệp.

Bác sĩ phát hiện, lấy dị vật là mảnh hạt sen nằm ở phế quản thùy dưới bên phải. Sau khi lấy dị vật, tình trạng hô hấp của bệnh nhân được cải thiện, các dấu hiệu sinh tồn tạm ổn.

Tác giả: Minh Anh

Nguồn tin: zing.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP