Pháp luật

CSGT khống chế đối tượng dùng dao đâm gục 2 phụ nữ trên đường

Nhận tin báo có người đàn ông dùng dao bấm đâm 2 phụ nữ, Thượng úy Đạt nhanh chóng đến hiện trường, rút súng thị uy và lao vào khống chế đối tượng, bàn giao cho cơ quan có thẩm quyền xử lý.

Trưa 11/12, Thượng úy Lê Võ Tiến Đạt - cán bộ Đội Cảnh sát giao thông (CSGT) Bến Thành - cùng đồng nghiệp đang làm nhiệm vụ tại giao lộ Trần Hưng Đạo - Trần Đình Xu thì nhận tin báo của người dân về đối tượng gây án tại căn nhà trên đường Trần Đình Xu, phường Cô Giang, quận 1, TPHCM.

Thượng úy Đạt khống chế người đàn ông đâm gục 2 phụ nữ (Ảnh Công an cung cấp).

Thượng úy Đạt tức tốc di chuyển đến địa điểm được báo tin, phát hiện người đàn ông cầm con dao bấm trên tay. Thuyết phục không hiệu quả, Thượng úy Đạt rút súng thị uy và lao vào trấn áp, khống chế người đàn ông, bàn giao cho Công an phường Cô Giang xử lý.

Tại trụ sở công an, người đàn ông khai tên Nguyễn Vũ Nguyên (49 tuổi) ngụ quận 12. Hai người bị đối tượng Nguyên đâm trọng thương là bà N.T.H. (52 tuổi) và chị T.N.L. (41 tuổi) cả 2 ngụ quận 1. Cả 2 được đưa vào bệnh viện cấp cứu ngay sau đó.

Hung khí tại hiện trường (Ảnh Công an cung cấp).

Công an phường Cô Giang đang tạm giữ đối tượng Nguyên để lấy lời khai, làm rõ động cơ gây án.

Tác giả: Hoàng Thuận

Nguồn tin: Báo Dân trí

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP