Trong nước

Cột viễn thông bất ngờ đổ xuống đường đè nát chân bé trai 5 tuổi

Vô tình đi qua, cháu Nguyễn Đức Sang (5 tuổi) trú tại huyện Lộc Hà (Hà Tĩnh) bị cột viễn thông trong lúc thực hiện di dời đỗ xuống đè nát chân.

Khoảng 7h sáng 2/8, một nhóm thợ đang di dời cột viễn thông tại thôn Xuân Hòa, xã Thạch Bằng, huyện Lộc Hà (Hà Tĩnh) thì bất ngờ cột đổ xuống đường và đè gãy nát chân cháu bé 5 tuổi.

Nạn nhân Nguyễn Đức Sang được chuyển đến bệnh viện điều trị.

Nạn nhân là cháu Nguyễn Đức Sang (5 tuổi), trú tại thôn Xuân Hòa, xã Thạch Bằng, huyện Thạch Hà (Hà Tĩnh).

Lúc này, mọi người hoảng hốt cùng nhau tìm cách cứu cháu bé bị mắc kẹt dưới cột bê tông.

Được biết, nhóm thợ trên được công ty viễn thông Hà Tĩnh chi nhánh Lộc Hà thuê di dời cột bê tông ra khỏi khu vực nhà dân đang xây dựng.

Sau khi sự việc xảy ra, gia đình nạn nhân và nhân viên của công ty viễn thông đã đưa cháu Sang đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Hà Tĩnh. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng, cháu Nguyễn Đức Sang đã được chuyển ra Bệnh viện Nhi Nghệ An để tiếp tục điều trị.

Tác giả bài viết: Xuân Chinh

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP