Thể thao

Công Phượng ghi bàn nhưng U23 Việt Nam vẫn thua Uzbekistan

Thất bại với tỉ số 1 – 2 trước U23 Uzbekistan, thầy trò HLV Park Hang Seo đành ngậm ngùi nhìn đối thủ vào chơi trận chung kết.

Bước vào trận đấu này, HLV Park Hang Seo đã có 4 sự điều chỉnh ở đội hình xuất phát so với trận đấu trước U23 Myanmar cách đây 2 ngày. Văn Hoàng, Anh Tài, Lâm Ti Phông, Thanh Bình được ra sân ngay từ đầu để chơi thay cho Tiến Dũng, A Hoàng, Quang Hải và Văn Toàn. Với những xáo trộn về mặt nhân sự, không ngạc nhiên khi trong những phút đầu tiên U23 Việt Nam để đối thủ U23 Uzbekistan nằm quyền kiểm soát trận đấu.

Suốt thời gian của hiệp đấu thứ nhất, bóng thường xuyên lăn trên phần sân của U23 Việt Nam. Thỉnh thoảng các học trò của HLV Park Hang Seo mới tổ được những pha lên bóng nhưng không gây được sự nguy hiểm cho khung thành U23 Uzbekistan. Nhịp độ trận đấu vì thế mà diễn ra khá tẻ nhạt, với hàng loạt pha chuyền bóng lỗi đến từ cầu thủ 2 đội. Trong thế trận như vậy, U23 Uzbekistan đã có bàn thắng khai thông thế bế tắc.

Phút 30, cầu thủ mang áo số 6 Bobir có pha dứt điểm chính xác trong tư thế trống trải trước khung thành thủ môn Văn Hoàng, sau cú căng ngang của một đồng đội. Phải nhận bàn thua khá đáng tiếc, U23 Việt Nam liền dâng cao đội hình để tìm kiếm bàn gỡ. Tuy nhiên, những pha lên bóng của Công Phượng và các đồng đội thường bị các hậu vệ U23 Uzbekistan hóa giải một cách dễ dàng. Hai đội ra sân tạm nghỉ với phần thắng tạm thời nghiêng về phía U23 Uzbekistan.

U23 Việt Nam gặp khó khăn vì lối chơi áp sát của đối phương. Ảnh: FA Thailand

Trở lại sau quãng nghỉ giữa giờ, U23 Việt Nam ngay lập tức tràn sang phần sân của U23 Uzbekistan. Ngược lại, đối thủ U23 Uzbekistan lại chọn lối chơi phòng ngự chặt – phản công nhanh. Chính vì thế diễn biến trong những phút đầu của hiệp 2 cũng hấp dẫn hơn khá nhiều so với 45 phút của hiệp 1. Những lỗ lực của U23 Việt Nam cuối cùng cũng được đền đáp khi cầu thủ vào thay người Hồng Duy bị đốn ngã trong vòng cấm địa của U23 Uzbekistan. Trên chấm 11m, Công Phượng không mắc sai lầm nào để mang về bàn gỡ hòa 1 – 1.

Niềm vui với U23 Việt Nam không kéo dài được quá lâu. Phút 65, tiền đạo mang áo số 9 của U23 Uzbekistan là Zabikhillo đã nâng tỉ số trận đấu lên 2 – 1, sau 2 pha dứt điểm liên tiếp. Không náo núng tinh thần, những cái bóng áo đỏ tiếp tục tổ chức những đợt tấn công, gây sức ép lên hàng phòng ngự U23 Uzbekistan. Trong những phút cuối trận, U23 Việt Nam không còn đảm bảo thể lực tốt nhất và đành bất lực trước lối chơi chặt chẽ của đối phương. Trận đấu kết thúc với tỉ số 2 – 1 nghiêng về U23 Uzbekistan.

Thất bại này khiến thầy trò HLV Park Hang Seo chỉ giành vị trí thứ 2 của bảng B và vào chơi trận tranh hạng 3 sau đây 2 ngày.

ĐỘI HÌNH RA SÂN U23 VIỆT NAM

Văn Hoàng (GK), Anh Tài, Văn Hậu, Duy Mạnh, Văn Thanh, Đình Trọng, Xuân Trường (đội trưởng), Đức Duy, Ti Phông, Thanh Bình, Công Phượng.

Tác giả: P.V

Nguồn tin: Báo Nghệ An

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP