Cộng đồng mạng

Cộng đồng mạng phẫn nộ vì Đàm Vĩnh Hưng "quên" quần đảo Hoàng Sa - Trường Sa khi đăng ảnh khoe viết lời bài hát mới theo hình chữ S

Là người có sức ảnh hưởng đối với công chúng, sai sót của Đàm Vĩnh Hưng gây phẫn nộ.

Chiều ngày 28/8, Đàm Vĩnh Hưng khoe bài thơ viết theo hình chữ S với mục đích cổ vũ tinh thần người dân Việt Nam đã được nhạc sĩ Hoài Phương phổ nhạc. Nam ca sĩ nhấn mạnh anh chỉn chu đến từng chi tiết nên phải viết rất nhiều bản nháp: "Cảm động quá. Hưng ngồi dậy viết thêm vài câu cho đủ để làm bài hát tròn trịa hơn. Đây, Hưng cũng ít có siêng lắm. Ngồi viết có nhiêu tờ chứ nhiêu. Cái thì chữ không đều, cái thì khoảng cách không ổn, cái thì này cái thì kia. Canh miết mới được như vầy".

Đàm Vĩnh Hưng còn đính kèm thêm bức ảnh nằm trên những tờ giấy bản thảo bài hát, tuy nhiên điều khiến netizen phẫn nộ là hầu hết sản phẩm viết thơ hình S nam ca sĩ quên chi tiết quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa. Sau khi bị chỉ trích vì sai lầm nghiêm trọng, không thể hiện đầy đủ chủ quyền quốc gia, Đàm Vĩnh Hưng đã lập tức bổ sung bằng 1 bài thơ hình chữ S hoàn chỉnh hơn, nhưng lại vẫn tiếp tục bị soi thiếu đảo Phú Quốc (Kiên Giang).

Đàm Vĩnh Hưng phải chỉnh sửa, thêm bớt hình ảnh tới 5 lần trên Facebook của mình.

Đàm Vĩnh Hưng bị chỉ trích vì loạt bản thảo bài hát viết theo bản đồ chữ S Việt Nam nhưng không có quần đảo Trường Sa - Hoàng Sa

Sau đó nam ca sĩ bổ sung nhưng vẫn bị phê phán vì thiếu mất đảo Phú Quốc

Đàm Vĩnh Hưng phải chỉnh sửa 5 lần, thay đổi, xoá hình ảnh sau khi nhận về loạt chỉ trích nhưng là người công chúng, đăng tải hình ảnh không đúng về chủ quyền biển đảo quốc gia là điều không thể chấp nhận

Theo điểm g Khoản 1 Điều 101 Nghị định 15/2020/NĐ-CP có quy định như sau: Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với hành vi lợi dụng mạng xã hội để thực hiện một trong các hành vi cung cấp, chia sẻ hình ảnh bản đồ Việt Nam nhưng không thể hiện hoặc thể hiện không đúng chủ quyền quốc gia.

Ngoài ra, Khoản 3 Điều 101 Nghị định 15/2020/NĐ-CP còn quy định về biện pháp khắc phục hậu quả: Buộc gỡ bỏ thông tin sai sự thật hoặc gây nhầm lẫn hoặc thông tin vi phạm pháp luật do thực hiện hành vi vi phạm.

Ảnh: Facebook nhân vật

Tác giả: Hạ Anh

Nguồn tin: Doanh nghiệp & Tiếp thị

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP