Trong tỉnh

Công điện của tỉnh Nghệ An về việc đối phó với bão Phanfone

Bão Phanfone giật cấp 13 đang tiến vào Biển Đông, vào hồi 11h ngày 24/12, Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai - Tìm kiếm cứu nạn tỉnh đã ban hành Công điện số 15 chỉ đạo các huyện Quỳnh Lưu, Nghi Lộc, Diễn Châu, TX Hoàng Mai, Cửa Lò và các sở, ngành, đơn vị liên quan chủ động ứng phó cơn bão này.

Công điện nêu rõ: Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hồi 13 giờ ngày 24/12, vị trí tâm bão ở vào khoảng 10,9 độ Vĩ Bắc; 126,5 độ Kinh Đông, cách bờ biển miền Trung Philippines khoảng 200km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11 (100-115km/giờ), giật cấp 13. Dự báo, trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15km và đi vào Biển Đông. Đến 13 giờ ngày 26/12, vị trí tâm bão ở khoảng 13,5 độ Vĩ Bắc; 118,0 độ Kinh Đông, cách đảo Song Tử Tây khoảng 450km về phía Đông Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11 (100-115km/giờ), giật cấp 13. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 3.

Trong 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 5-10km. Đến 13 giờ ngày 27/12, vị trí tâm bão ở khoảng 14,3 độ Vĩ Bắc; 116,1 độ Kinh Đông, cách đảo Song Tử Tây khoảng 330km về phía Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 10-11 (90-115km/giờ), giật cấp 13. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 3.

Để chủ động đối phó với bão, Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai - Tìm kiếm cứu nạn tỉnh đề nghị Chủ tịch - Trưởng ban chỉ huy PCTT-TKCN các huyện Quỳnh Lưu, Nghi Lộc, Diễn Châu, TX Hoàng Mai, Cửa Lò, Bộ CHQS tỉnh, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh, Sở GT&VT, sở TN&MT, NN&PTNT, Du lịch, TT&TT và các đơn vị liên quan thực hiện các nội dung. Trong đó, thực hiện nghiêm túc công điện số 21/CĐ-TƯ hồi 9h ngày 24/12 của Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo TƯ về PCTT - Văn phòng Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn.

Thường xuyên cập nhật thông tin của bão, theo dõi chặt chẽ số lượng tàu thuyền, thông báo kịp thời cho thuyền trưởng, chủ các phương tiện, tàu, thuyền đang hoạt động trên biển biết vị trí, hướng di chuyển và diễn biến của bão để chủ động phòng tránh.

Đài PT-TH tỉnh, Đài Thông tin Duyên hải Bến Thủy và các phương tiện thông tin đại chúng khác tăng thời lượng phát tin về diễn biến của bão để các cấp chính quyền, chủ phương tiện hoạt động trên biển và người dân biết, chủ động phòng tránh, ứng phó.

Đồng thời, tổ chức trực ban nghiêm túc, thường xuyên báo cáo về Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai - Tìm kiếm cứu nạn tỉnh.

Tác giả: Hiến Chương

Nguồn tin: Truyền hình Nghệ An

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP