Trong tỉnh

Công bố quyết định điều động, bổ nhiệm hiệu trưởng trường Chính trị tỉnh

Chiều nay (28/4), trường Chính trị Tỉnh tổ chức công bố Quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc bổ nhiệm vị trí hiệu trưởng. Theo đó, đồng chí Lê Thị Hoài Chung – Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy được điều động, bổ nhiệm giữ chức hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh, kể từ ngày 28/4/2020.

Toàn cảnh buổi lễ.

Tới dự và trao quyết định bổ nhiệm có đồng chí Nguyễn Xuân Sơn – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND Tỉnh, các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy : Cao Thị Hiền – Phó Chủ tịch HĐND Tỉnh, Lê Hồng Vinh - Phó Chủ tịch UBND Tỉnh, Võ Thị Minh Sinh – Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Tỉnh.

Phó Bí thư thường trực tỉnh ủy Nguyễn Xuân Sơn trao Quyết định điều động, bổ nhiệm cho tân Hiệu trưởng trường Chính trị Lê Thị Hoài Chung.

Tại buổi lễ, Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã công bố quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc điều động, bổ nhiệm cán bộ đối với đồng chí Lê Thị Hoài Chung – Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy giữ chức hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh, thời hạn 5 năm, kể từ ngày 28/4/2020.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Xuân Sơn phát biểu giao nhiệm vụ.

Phát biểu giao nhiệm vụ, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Xuân Sơn bày tỏ sự tin tưởng trên cương vị công tác mới, đồng chí Lê Thị Hoài Chung cùng tập thể lãnh đạo, giảng viên và cán bộ Trường Chính trị tỉnh phát huy truyền thống đoàn kết, tinh thần trách nhiệm xây dựng Nhà trường tiếp tục phát triển vững mạnh.

Tân Hiệu trưởng trường Chính trị tỉnh Lê Thị Hoài Chung phát biểu nhận nhiệm vụ.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, tân Hiệu trưởng trường Chính trị tỉnh Lê Thị Hoài Chung cảm ơn sự tin tưởng giao nhiệm vụ của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, hứa quyết tâm phấn đấu hết mình, nỗ lực cùng tập thể nhà trường hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Xuân Sơn tặng hoa chúc mừng tân Hiệu trưởng trường Chính trị tỉnh Lê Thị Hoài Chung.

Các đ/c lãnh đạo HĐND, UBND, UB MTTQ tỉnh tặng hoa chúc mừng đ/c Lê Thị Hoài Chung.

Tác giả: Trần Lịch – Cảnh Toàn

Nguồn tin: Truyền hình Nghệ An

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP