Xã hội

Công an tiếp cận thủy điện Rào Trăng 3, không còn dấu vết nhà điều hành

Tối 14/10, tin từ Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết, đoàn cứu hộ của lực lượng đã tiếp cận được thủy điện Rào Trăng 3. Nhà điều hành thủy điện này đã bị đất đá vùi lấp, không còn dấu vết.

Hiện trường sạt lở núi vùi lấp nhà điều hành nhà máy thủy điện Rào Trăng 3

Thượng tá Nguyễn Thanh Tuấn, Giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế (phải) chỉ đạo lực lượng cứu hộ tìm kiếm

Các chiến sĩ mặc đồ bảo hộ cẩn thận, chuẩn bị vào hiện trường

Đoàn đi bằng nhiều thuyền từ thủy điện Hương Điền qua thủy điện Rào Trăng 4, từ đó đi tiếp qua thủy điện Rào Trăng 3

Ông Phan Thiên Định, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế (áo trắng) chỉ đạo tại hiện trường

Lực lượng công an băng hồ, ngược dòng nước lũ đang chảy xiết để vào chân thủy điện Rào Trăng 4

Các xuồng cập bến

Chuẩn bị phương tiện để đi tiếp

Đoàn đi tiếp nhiều chặng

Lội qua nhiều đoạn ngập lũ

... và tiếp cận vào thủy điện Rào Trăng 3

Sạt lở đất đá tại đây rất nặng

Công an dùng flycam tìm kiếm các nạn nhân nhưng không có thông tin

Các xe múc được điều tới hiện trường

Cả một mảng quả đồi sập xuống tòa nhà điều hành nhà máy thủy điện Rào Trăng 3

Cả một nửa quả đồi sập xuống nhà điều hành, nơi có nhiều công nhân

Một chiếc máy xúc bị hất văng tại hiện trường. Lực lượng đã tìm được 1 xác nạn nhân là nam giới và đưa ra khỏi hiện trường. Thi thể nạn nhân hiện đang lưu tại Bệnh viện đa khoa Bình Điền (ảnh: Trần Hồng)

Tác giả: Đại Dương

Nguồn tin: Báo Dân trí

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP