Trong tỉnh

Công an Nghệ An truy bắt thành công 6 đối tượng trốn truy nã

6 đối tượng có tuổi đời từ 27 đến 59 bị truy nã về tội “Cố ý gây thương tích”, "Tổ chức đánh bạc”, "Đánh bạc", “Cướp tài sản, cố ý làm hư hỏng tài sản, "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” đang lẩn trốn tại Tây Nguyên và các tỉnh phía Nam.

Tối 29/4, tổ công tác đã di lý các đối tượng Hoàng Văn Hải, Nguyễn Văn Tụ, Nguyễn Văn Thiệu và Nguyễn Như Vinh về Nghệ An, bàn giao cho các đơn vị tiếp tục công tác điều tra và thực hiện thi hành án. Riêng 2 đối tượng Hoàng Minh Phúc và Huỳnh Văn Tạo được bàn giao cho Công an huyện Krông Búk, tỉnh Đắk Lắk xử lý theo quy định.

Trong 10 ngày cuối tháng 4, Tổ truy bắt Phòng Cảnh sát Thi hành án hình sự và Hỗ trợ tư pháp Công an tỉnh Nghệ An (PC10) đã phối hợp với các đơn vị bắt và vận động 6 đối tượng trốn truy nã.

4 trong số 6 đối tượng trốn truy nã bị bắt giữ được PC 10 di lý về Nghệ An vào tối 29/4. Ảnh: Như Bình

Thực hiện chuyên án vây bắt số 616P, ngày 19/4, Tổ truy bắt, Đội hướng dẫn tạm giữ - tạm giam PC10 lên đường vào Tây Nguyên và các tỉnh phía Nam truy bắt các đối tượng trốn truy nã có tên trong chuyên án.

Trong 10 ngày, tổ truy bắt đã phối hợp với các đơn vị liên quan và công an các địa phương bắt giữ Nguyễn Như Vinh (SN 1989, trú xã Nghi Trường, Nghi Lộc), bị truy nã thi hành án về tội “Cố ý gây thương tích”, án 24 tháng tù giam khi đối tượng đang lẩn trốn tại thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương.

Tiếp đó, tổ phối hợp với Công an huyện Krông Búk (tỉnh Đắk Lắk) vận động thành công 2 đối tượng Hoàng Minh Phúc (SN 1966, trốn thi hành án tội “Tổ chức đánh bạc”, án 1 năm 9 tháng tù) và Huỳnh Văn Tạo (SN 1976, trốn thi hành án về tội “Đánh bạc”, mức án 6 tháng tù), cùng trú xã Chư Kbô, huyện Krông Búk, ra đầu thú vào ngày 21/4.


Ngày 22/9, tổ công tác truy bắt thành công Nguyễn Văn Tụ (SN 1990, trú xã Công Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An) tại xã Trường Xuân, huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông. Tụ bị Công an huyện Yên Thành truy nã từ năm 2012 về tội “Cướp tài sản, Cố ý làm hư hỏng tài sản”. Đến ngày 25/4, đồng bọn của Tụ là Nguyễn Văn Thiệu (SN 1992, trú xã Công Thành, huyện Yên Thành) cũng bị bắt khi đang trốn tại huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai.

Ngày 26/4, tổ công tác phối hợp với Phòng Cảnh sát Phòng chống tội phạm ma túy Công an tỉnh Nghệ An bắt giữ thành công Hoàng Văn Hải (SN 1960, trú xã Công Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An) khi đối tượng đang lẩn trốn tại TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. Hải bị Công an huyện Yên Thành phát lệnh truy nã từ tháng 5/2014 về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” sau khi lừa 2 tỷ đồng của người dân địa phương.

Tác giả: Như Bình

Nguồn tin: Báo Công an Nghệ An

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP